Tiếp tục chỉnh đốn, xây dựng Đảng để xứng đáng với niềm tin của nhân dân
(CLO) Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: "Việc xử lý vi phạm trong thời gian qua từng bước bài bản, chặt chẽ, thống nhất, kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm. Qua đó cho thấy rằng, Đảng ta rất quyết liệt trong vấn đề chỉnh đốn, xây dựng Đảng để xứng đáng với niềm tin của nhân dân".
Quan tâm tới “hạt nhân lãnh đạo”
Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng liên tục đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định, cả về nhận thức lý luận và thực tiễn. Trong văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nội dung then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thượng tướng - Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh: “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta đang hội nhập sâu rộng. Trong điều kiện hội nhập, vấn đề xây dựng Đảng rất quan trọng - đó là quan tâm tới “hạt nhân lãnh đạo”. Hạt nhân lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương phải ngang tầm với thời đại mới, thời đại hội nhập và phát triển, xứng đáng với mong mỏi và niềm tin của nhân dân”.

Thượng tướng - Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu.
Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, “hạt nhân lãnh đạo” phải tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, là tấm gương sáng, mẫu mực trong chính gia đình mình, rồi đến ngoài xã hội.
“Ông cha ta đã từng đúc kết trong lịch sử: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bản thân “hạt nhân lãnh đạo” phải mẫu mực, phải giáo dục cho cả gia đình thì mới có thể là tấm gương”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ.
Thượng tướng chia sẻ thêm: “Thời gian qua, có một bộ phận cán bộ, Đảng viên suy thoái, biến chất, có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, dẫn đến hệ quả phải xử lý nhiều cán bộ từ Trung ương đến địa phương, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả lực lượng quân đội, công an… Có thể nói rằng, việc xử lý vi phạm trong thời gian qua từng bước bài bản, chặt chẽ, thống nhất, kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm. Qua đó cho thấy rằng, Đảng ta rất quyết liệt trong vấn đề chỉnh đốn, xây dựng Đảng để xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đặt vấn đề: “Chúng ta phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở - Đảng phải đi vào thực tiễn, phải bằng hành động và việc làm cụ thể, chứ không phải “chỉ trên lý thuyết”. Người cán bộ, Đảng viên là “hạt nhân” của tổ Đảng, của Chi bộ, của các cấp khác nhau thì đều phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, giá trị đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh. Khi cán bộ vi phạm, phải xử lý nghiêm, công khai, minh bạch thì niềm tin của nhân dân càng được củng cố, nâng lên, sức mạnh của Đảng càng được vững chắc”.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mới, hiệu quả
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu nhìn nhận: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả; nhất là việc gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước đã để lại dấu ấn tích cực.

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Ảnh minh họa.
“Ngay từ khi đất nước đi vào đổi mới, hội nhập và phát triển thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã đề cập đến vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực với “những việc cần làm ngay”. Sau này, các đồng chí lãnh đạo khác cũng có những bài viết, lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhưng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết thành cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách thể hiện tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.
Thượng tướng nhấn mạnh: “Qua hơn 10 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản. Quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung… đi đôi với sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là hai mặt của một vấn đề, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nêu rõ: Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cho đến nay, những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa định hướng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Lời dạy của Người về công tác xây dựng Đảng đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”; “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”…