Tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
(CLO) Tối 22/10, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi lần thứ Năm-2025.
Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Cùng dự có đồng chí: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; cùng đông đảo các tác giả, nhóm tác giả và các tập thể có tác phẩm xuất sắc được trao giải tại cuộc thi năm nay.

Cuộc thi đạt quy mô kỷ lục, tổ chức bài bản, nội dung phong phú, lan tỏa rộng khắp
Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, nhấn mạnh, Cuộc thi năm nay được phát động từ rất sớm, ngay sau Lễ trao giải lần thứ Tư, vào ngày 20/10/2024. Đến ngày 6/2/2025, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tổ chức họp báo công bố kế hoạch, thể lệ và chính thức phát động cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.
Ngay sau Lễ phát động, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, sâu rộng từ Trung ương tới cơ sở.
"Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông lớn ở Trung ương và địa phương, cùng hệ thống thông tin cơ sở, đã tích cực tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa thông tin về cuộc thi một cách liên tục, hiệu quả. Một số địa phương, đơn vị còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ nòng cốt nhằm nâng cao chất lượng tham gia", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Trên cơ sở tổ chức chấm chọn ở cấp cơ sở, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu thuộc 5 thể loại: Báo in, Tạp chí, Phát thanh, Truyền hình và Video clip để gửi dự thi cấp Trung ương. Công tác chấm sơ khảo và chung khảo cấp Trung ương được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm và đầy trách nhiệm.
Kết quả, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã lựa chọn vinh danh tại buổi lễ hôm nay: 136 giải cá nhân, gồm: 12 giải A, 23 giải B, 15 giải C và 66 giải Khuyến khích; 20 giải Triển vọng dành cho đoàn viên, thanh niên có tác phẩm chất lượng cao; 20 giải Tập thể xuất sắc dành cho các đơn vị, địa phương tổ chức hiệu quả cuộc thi tại cơ sở và cấp Trung ương; Cùng giải đặc biệt dành cho tác giả cao tuổi nhất và tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu.
Thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh và nhấn mạnh: "Cuộc thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 5 năm liên tục được tổ chức, cho thấy sức hút mạnh mẽ, sự kiên định, bền bỉ và hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV".

Theo đồng chí, cuộc thi không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng với hơn 542.000 tác phẩm dự thi, tăng hơn 73.000 tác phẩm so với năm trước.
Các tác phẩm năm nay tập trung phản ánh, bảo vệ và lan tỏa những nội dung mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt là các chủ trương lớn như cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc. Nhiều tác phẩm có tính thực tiễn, tính chiến đấu cao, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt ghi nhận vai trò nòng cốt của các lực lượng: quân đội, công an, báo chí, tuyên giáo, dân vận, giảng viên lý luận chính trị, cũng như sự tham gia sáng tạo, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên cả nước – những người đã mang đến một làn gió mới, thể hiện tinh thần kế tục, phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.


Một điểm nhấn quan trọng của Cuộc thi lần thứ Năm là sự tham gia của một số học giả, chính khách quốc tế, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, một số chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về chủ nghĩa Mác của các Viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào... Điều này thể hiện uy tín và sức lan tỏa quốc tế ngày càng rõ nét của cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác tổ chức cuộc thi ngày càng bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, dù đang trong giai đoạn tinh gọn bộ máy và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Một số Đảng bộ mới thành lập vẫn tham gia tích cực, chất lượng tốt, góp phần nâng cao uy tín, hiệu quả và tính thiết thực của cuộc thi.
"Thành công của cuộc thi năm nay, cũng như hành trình 5 năm qua, là căn cứ quan trọng để tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Cuối bài phát biểu, đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.
"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đồng chí để cuộc thi cũng như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ.
Tiếp tục đổi mới, lan tỏa và nâng tầm cuộc thi trong giai đoạn cách mạng mới
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết, Lễ trao giải năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày ban hành Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (22/10/2018 – 22/10/2025), về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
.jpg)
Đồng chí khẳng định, sau 7 năm triển khai, Nghị quyết 35 đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ qua các hoạt động cụ thể – trong đó nổi bật là việc tổ chức thường xuyên, chuyên nghiệp Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây thực sự là một hoạt động chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.
Nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của năm 2026, năm sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đang có thế và lực mới, tiềm năng, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, cùng với thời cơ, vận hội, đất nước cũng đối diện với nhiều thách thức, trong đó các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chính vì vậy, Đảng ta càng phải kiên định nền tảng tư tưởng, tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp cách mạng, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhận thức và hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thường xuyên, toàn diện, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và toàn dân".
Từ đó, việc tiếp tục duy trì và nâng tầm Cuộc thi chính luận càng có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Với vị thế, dấu ấn và sức lan tỏa lớn sau 5 năm tổ chức, cuộc thi cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hưởng ứng sâu rộng và tổ chức cuộc thi sáng tạo, hiệu quả hơn nữa.


Cùng với đó, đồng chí kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những tác phẩm xuất sắc được vinh danh hôm nay, tạo động lực tinh thần, cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trong những năm tiếp theo.
Chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu – năm 2026, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, trách nhiệm, cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định là một mặt trận tư tưởng vững chắc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đưa đất nước tiến bước vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.