Tiếp tục khẳng định vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội

01/08/2024 17:37

(CLO) 94 năm qua, trải qua những tên gọi khác nhau, có khi chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của mỗi giai đoạn cách mạng; trong bất cứ hoàn cảnh nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí đi đầu, xung kích trong công tác lãnh đạo của Đảng. Và trong thời gian tới, hiện đại hóa hoạt động trong tất cả lĩnh vực để đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội là những mục tiêu ngành Tuyên giáo đang hướng tới.

Từ bản tài liệu gây tiếng vang lớn mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1-8” 

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

tiep tuc khang dinh vai tro dinh huong tu tuong chinh tri tao su thong nhat trong dang va su dong thuan cao trong xa hoi hinh 1

Bác Hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

Cách đây 94 năm, sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8) là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Những lời dặn dò vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Ngày 1/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Và cũng chính Nguyễn Ái Quốc- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến công tác Tuyên giáo. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem công tác tuyên huấn - tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng. Đồng thời, Bác cũng luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng; trực tiếp củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí của quần chúng nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,… đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng đất nước đến hôm nay vẫn còn nguyên những giá trị to lớn.

Đơn cử như tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi (ngày 31/8/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. Người yêu cầu cán bộ tuyên giáo phải có phong cách đi sâu, đi sát cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt trận sản xuất và chiến đấu, nơi có phong trào khá và cả những nơi có phong trào kém, phát hiện và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Vì theo Người, chỉ có đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác tuyên giáo của địa phương, đơn vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Bác nhấn mạnh: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

94 năm "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

tiep tuc khang dinh vai tro dinh huong tu tuong chinh tri tao su thong nhat trong dang va su dong thuan cao trong xa hoi hinh 2

Tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức cách mạng của Bác và những lời dạy của Bác là "kim chỉ nam" cho những người làm công tác tuyên giáo của Đảng suốt 94 năm qua. 

94 năm qua, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ.

Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng. Đưa đường lối, chủ trương, chính sách đó thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt, công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò quan trọng trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên truyền, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong gần 40 năm đổi mới đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; định hướng và ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày càng khẳng định vị trí đặc biệt trong công tác lãnh đạo của Đảng

tiep tuc khang dinh vai tro dinh huong tu tuong chinh tri tao su thong nhat trong dang va su dong thuan cao trong xa hoi hinh 3

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham quan triển lãm ảo "Ban Tuyên giáo Trung ương: Dấu ấn tinh thần chủ động - nhạy bén - sáng tạo" do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: TTXVN)

Với những gì đã làm được, 94 năm là chặng đường đầy tự hào của ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhin lại hành trình đã qua để thêm tự hào, vững bước trên hành trình phía trước. Thời gian tới, công tác tuyên giáo sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác định hướng dư luận, ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đầu tư thêm nguồn lực cho công tác tuyên giáo, ngân sách cho công tác tuyên giá chưa tương xứng với đòi hỏi thực tiễn, đặc biệt là ở cấp cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, trước hết, cần ưu tiên nguồn ngân sách để “số hóa” công tác tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng. Ngành tuyên giáo cần sớm hiện đại hóa hoạt động trong tất cả lĩnh vực để đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, như Văn kiện Đại hội XIII đã nhấn mạnh, ngoài việc khẳng định phải tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện nhấn mạnh: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và yêu cầu công tác tư tưởng phải tăng cường tính giáo dục. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại, bảo đảm tính nền nếp, nhất quán và chất lượng hiệu quả, chú trọng duy trì kỷ luật, kỷ cương vốn đang là một khâu yếu hiện nay. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

tiep tuc khang dinh vai tro dinh huong tu tuong chinh tri tao su thong nhat trong dang va su dong thuan cao trong xa hoi hinh 4

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ toàn ngành Tuyên giáo của Đảng cần phải ý thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình, đoàn kết, quyết tâm với nỗ lực cao nhất, thực hiện tốt 5 nội dung công tác.

tiep tuc khang dinh vai tro dinh huong tu tuong chinh tri tao su thong nhat trong dang va su dong thuan cao trong xa hoi hinh 5

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" cho một số cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: QĐND

Trước hết, toàn ngành tích cực làm tốt nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thường xuyên, dài hạn về tấm gương và những di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có những di sản quý báu liên quan đến công tác tuyên giáo, đó là về tư tưởng, về đạo đức, văn hóa, để góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ lòng dân, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngành tuyên giáo chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý, định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Ngành tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, có bản lĩnh vững vàng, nêu cao tính gương mẫu, thể hiện tốt vai trò "đi trước, mở đường" của công tác tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cổ vũ nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh toàn ngành tuyên giáo của Đảng sẽ thực hiện tốt, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, ngày 1/8/2018, đó là: "Ngành tuyên giáo và đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, vai trò, vị trò quan trọng của công tác tư tưởng. Ngành tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ."

Hà Nguyễn (TH)

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng 15 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 10 văn bản mới, trong đó có những văn bản phải chuẩn bị rất công phu, nhiều thời gian như Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 9/5/2024 "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới," được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, ghi nhận.

"Đây là một quy định mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất tâm đắc, chỉ đạo rất kỹ; đồng thuận, nhất trí trong Bộ Chính trị rất cao và đồng chí Nguyễn Phú Trọng trực tiếp ký ban hành quy định này, để khẳng định rằng sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bộ Chính trị, của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư với tầm quan trọng của quy định," đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếp tục khẳng định vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO