Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III:

Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”

Thứ tư, 25/05/2022 20:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội diễn ra với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam.

Bài liên quan
tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 1

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III.

Theo dự thảo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, nâng cao đời sống hội viên. Các hoạt động của hội đã góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức được 5 lần sinh hoạt chính trị, chấp hành đầy đủ hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác tuyên truyền, chính sách.

Các cán bộ, hội viên đã đăng ký tự giác, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thường xuyên góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 2

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại đại hội.

Toàn thể hội viên đã tích cực tham gia xây dựng, nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Hội đã phối hợp với các ban, đơn vị, đoàn thể mời các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự các buổi sinh hoạt, gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam tổ chưc hàng năm (dịp 22/12).

Phối hợp tổ chức đoàn giao lưu với Sư đoàn 312-đơn vị kết nghĩa với Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện công tác giáo dục truyền thông cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân với tuổi trẻ. Phối hợp với Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn thanh niên cơ quan tổ chức chương trình tặng quà ý nghĩa…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, chăm lo phát triển kết nạp hội viên mới. Phấn đấu hàng năm Hội đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 100% hội viên gương mẫu và 100% gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”...

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 3

Đại hội diễn ra với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy hoạt động, xây dựng Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung vào các nội dung như: tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động phong trào, giáo dục truyền thống; Cấp ủy Đảng, các chi bộ và đơn vị tiếp tục tạo điều kiện cho các hội viên tham gia hoạt động của Hội; Nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, cơ quan của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, phong trào.

Đại hội cũng thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tổ chức bầu Ban chấp hành hội khóa III, nhiệm kỳ năm 2022-2027; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam…

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 4

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa ban chấp hành khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhân dịp này đồng chí cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục động viên hội viên cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết tương thân tương ái. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi mong muốn các hội viên dù đang công tác hay đã nghỉ hưu theo chế độ cố gắng tiếp tục tham gia hoạt động hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích và ý nghĩa hơn nữa…

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 5

Các đại biểu tham dự đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 6

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 7

Nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 8

Nhà báo Nguyễn Ngọc Niên, nguyên Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công luận phát biểu tại Đại hội.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 9

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phát biểu

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 10

Các đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III.

tiep tuc phat huy truyen thong trung thanh  doan ket  guong mau  doi moi hinh 11

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III.

Lê Tâm - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội