Thế giới 24h

Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa cảnh sát chống nhập cư và người biểu tình ở Los Angeles

Hoàng Hải (theo Fox News, Reuters, CNN) 08/06/2025 09:36

(CLO) Chính quyền Mỹ sẽ triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia vào thứ Bảy để hỗ trợ các đặc vụ liên bang chống nhập cư đang đối đầu với những người biểu tình trong ngày thứ hai ở Los Angeles, California.

Các nhân viên an ninh đã đối đầu với khoảng 100 người biểu tình tại khu vực Paramount ở phía đông nam Los Angeles, nơi một số người biểu tình mang theo cờ Mexico và những người khác che mặt bằng khẩu trang phòng độc.

Người phụ trách biên giới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tom Homan, nói với Fox News rằng Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai tại Los Angeles vào tối thứ Bảy.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Los Angeles

Thống đốc California Gavin Newsom, người thuộc Đảng Dân chủ, gọi quyết định này là "có chủ đích gây kích động".

Ông Trump phản hồi trên nền tảng Truth Social rằng: "Nếu Thống đốc Gavin Newsom của California và Thị trưởng Karen Bass của Los Angeles không thể làm công việc của mình, mà ai cũng biết là họ không thể, thì Chính phủ Liên bang sẽ vào cuộc và giải quyết vấn đề, BẠO LOẠN & CƯỚP BẮT, theo cách mà vấn đề cần được giải quyết!!!".

Các cuộc biểu tình diễn ra giữa thành phố Los Angeles do Đảng Dân chủ điều hành, nơi mà dữ liệu điều tra dân số cho thấy một bộ phận đáng kể dân số là người gốc Latinh và người nhập cư sinh ra tại nước ngoài.

Đoạn video cho thấy hàng chục nhân viên an ninh mặc đồng phục màu xanh lá cây, đeo mặt nạ phòng độc xếp hàng trên một con đường rải rác những chiếc xe đẩy hàng bị lật úp khi những bình khí nhỏ phát nổ tạo thành những đám mây khí.

Người biểu tình đập phá và đối đầu với lực lượng cảnh sát

Đợt biểu tình đầu tiên bắt đầu vào đêm thứ Sáu sau khi các nhân viên thực thi pháp luật di trú và hải quan tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật trong thành phố và bắt giữ ít nhất 44 người với cáo buộc nhập cư bất hợp pháp.

Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã viết trên X rằng các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu là "một cuộc nổi loạn chống lại luật pháp và chủ quyền của Hoa Kỳ". Vào thứ Bảy, ông mô tả các cuộc biểu tình trong ngày là một "cuộc nổi loạn bạo lực".

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong một tuyên bố về các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu rằng "1.000 kẻ bạo loạn đã bao vây một tòa nhà thực thi pháp luật liên bang và tấn công các nhân viên thực thi pháp luật của ICE, chém lốp xe, làm hỏng các tòa nhà và tài sản do người nộp thuế tài trợ".

Người biểu tình tấn công đoàn xe đặc vụ Mỹ

Chính quyền Mỹ đã cam kết trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp vào nước này và đóng cửa biên giới với Mexico, trong khi Nhà Trắng đặt mục tiêu cho ICE bắt giữ ít nhất 3.000 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày.

Karen Bass, Thị trưởng Đảng Dân chủ của Los Angeles, đã lên án các cuộc truy quét người nhập cư. "Tôi vô cùng tức giận trước những gì đã diễn ra", Bass cho biết trong một tuyên bố.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa cảnh sát chống nhập cư và người biểu tình ở Los Angeles
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO