Tiểu hành tinh khổng lồ lướt qua Trái Đất

Thứ sáu, 29/04/2022 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), một tiểu hành tinh khổng lồ, lớn gấp hai lần tòa nhà Empire State của Mỹ, đã lướt qua Trái Đất vào hôm thứ Năm (28/4).

May mắn là tiểu hành tinh này đã lướt qua mà không có sự va chạm nào với Trái Đất. Với kích thước đường kính ước tính từ 350 đến 780 mét và vận tốc bay khoảng 37.400 km/h, một thảm họa sẽ xảy ra đối với loài người nếu nó va chạm với Trái Đất.

tieu hanh tinh khong lo luot qua trai dat hinh 1

Hình ảnh chụp từ vũ trụ của tiểu hành tinh 418135 (2008 AG33) khi lướt qua Trái Đất. Ảnh: The Sun

Tiểu hành tinh này được các cơ quan hàng không vũ trụ gọi với cái tên 418135, hay 2008 AG33, khi cách Trái Đất khoảng 3,2 triệu km thì di chuyển với tốc độ gấp 30 lần tốc độ âm thanh.

Nasa đã đánh số và theo dõi bất cứ vật thể vũ trụ nào cách Trái Đất khoảng 193 triệu km. Các nhà thiên văn học sẽ giám sát chặt chẽ, thu thập các thông tin về độ lệch quỹ đạo để đối chiếu với dự báo. Nếu chúng có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất, cảnh báo sẽ được đưa ra.

Thế giới bên ngoài vũ trụ luôn tiềm ẩn những điều hết sức kì bí mà con người cần phải khám phá. Tiểu hành tinh 2008 AG33 lần đầu được phát hiện bởi các nhà thiên văn tại đài quan sát Lemmon SkyCenter tại bang Arizona, Mỹ vào năm 2008.

NASA cho biết 2008 AG33 có quỹ đạo lặp lại và sẽ lướt qua Trái Đất trong khoảng 7 năm mỗi lần. Tuy nhiên, đường đi của các tiểu hành tinh có thể thay đổi, đó là lý do tại sao NASA đang để mắt đến các tiểu hành tinh gần Trái Đất.

Để đối phó với trường hợp xấu, NASA từng thử nghiệm Sứ mệnh Chuyển hướng Tiểu hành tinh bằng cách phóng tàu vũ trụ đâm lệch hướng quỹ đạo của nó. Trung Quốc cũng đã thử chuyển hướng tiểu hành tinh bằng cách bắn 23 quả tên lửa vào tiểu hành tinh Bennu vào ngày 5/3 vừa qua.

Ngọc Anh (Theo BGR)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h