TikTok theo chân WeChat kiện lệnh cấm của Trump

Chủ nhật, 23/08/2020 14:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) TikTok cho biết họ có kế hoạch đệ đơn kiện chống lại lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai tới khi ông này cấm giao dịch với ứng dụng video ngắn phổ biến và công ty mẹ của nó là ByteDance.

Sự kiện: TikTok

Logo TikTok được nhìn thấy trên màn hình ở Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York. Ảnh: Reuters

Logo TikTok được nhìn thấy trên màn hình ở Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York. Ảnh: Reuters

TikTok cho biết họ đã cố gắng kết nối với chính quyền Hoa Kỳ trong gần một năm, nhưng phải đối mặt với "sự ghẻ lạnh" và chính phủ Hoa Kỳ không chú ý đến những nỗ lực của công ty.

TikTok cho biết trong một tuyên bố: "Để đảm bảo rằng nguyên tắc pháp quyền không bị loại bỏ và công ty cũng như người dùng của chúng tôi được đối xử công bằng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thách thức mệnh lệnh hành pháp thông qua hệ thống tư pháp".

Chủ sở hữu của TikTok là ByteDance đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ sẽ chính thức đệ đơn kiện chính quyền Trump vào thứ Hai, ngày 24/8 tới đây.

Trump đã ban hành một lệnh hành pháp vào ngày 14/8 trong đó hạn ByteDance trong 90 ngày phải thoái vốn hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ.

ByteDance đã và đang đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với các bên mua lại tiềm năng, bao gồm Microsoft và Oracle. Một số nhà đầu tư Hoa Kỳ của ByteDance cũng có thể tham gia đấu thầu.

Trong khi TikTok được biết đến nhiều nhất với các video ngắn lan truyền trong giới thanh thiếu niên, thì các quan chức Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng thông tin về người dùng có thể được chuyển cho chính phủ Trung Quốc.

Một đại diện của Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Vân Trần

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo