Tin quốc tế mới nhất (ngày 13/4): OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục

Thứ hai, 13/04/2020 09:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) OPEC và Nga đã thông qua việc cắt giảm 20% sản lượng dầu nhằm đối phó với việc giá dầu sụt giảm giữa đại dịch virus Corona; số ca tử vong tại Anh vượt mốc 10,000 ca là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Tin quốc tế hôm nay, 13/4:

Khối OPEC+ thông qua việc cắt giảm sản lượng dầu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Yahoo

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Yahoo

OPEC+ đã đồng ý cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày cho tháng 5 và tháng 6, 4 ngày sau các cuộc đàm phán cũng như áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cứu vớt giá dầu đang không ngừng suy giảm.

Đây là lần cắt giảm cao nhất trong lịch sử, gấp 4 lần thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008. Các nước sản xuất sẽ dần tăng trở lại sản lượng của mình từ tháng 7 và sẽ chỉ hồi phục vào tháng 4/2022.

"Thoả thuận lớn về dầu với OPEC+ đã xong. Điều này sẽ giúp cứu hàng trăm nghìn việc làm trong ngành năng lượng tại Mỹ", ông Trump viết trên Twitter, cảm ơn Tổng thống Nga Vladimỉ Putin và vua Ả-rập Salman vì đã thúc đẩy thoả thuận này.

Nhu cầu về dầu mỏ đã giảm 1/3 vì đại dịch virus Corona. Giá dầu Brent giảm nhẹ ở mức 31.3$/thùng vào sáng nay, giảm hơn 50% so với mức giá hồi đầu năm.

Dự kiến sản lượng dầu toàn cầu sẽ giảm 20 triệu thùng, bao gồm cả việc cắt giảm sản lượng tới từ các nước không thuộc khối OPEC+.

Số ca tử vong tại Anh vượt mốc 10.000 người

Số ca tử vong do virus Corona tại Anh đã tăng thêm 737 người, lên 10.612 ca, Bộ Y tế nước này cho hay. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng trong 2 ngày trước đó.

Thủ utownsg Anh Boris Johnson. Ảnh: CNN

Thủ utownsg Anh Boris Johnson. Ảnh: CNN

Hôm thứ Sáu tuần trước Anh ghi nhận tới 980 ca tử vong, cao hơn cả mức kỷ lục tại Italy.

"Anh có lẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu", ông Jeremy Farrar, giám đốc quỹ y tế Wellcome Trust, đồng thời là thành viên hội đồng khoa học cố vấn cho chính phủ cho hay.

Nữ hoàng Anh cũng lần đầu tiên đưa ra 1 thông điệp trong dịp lễ Phục sinh tới người dân. Đây cũng là lần thứ 2 bà phát biểu trong 1 tuần qua.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết ông đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Số ca tử vong tại Pháp gần chạm mốc 15.000 người

Số ca tử vong tại Pháp do đại dịch virus Corona đã tăng chậm hơn trong ngày hôm qua, chính quyền nước này cho hay.

Cảnh sát đi tuần tại Nice, Pháp. Anh: Reuters

Cảnh sát đi tuần tại Nice, Pháp. Anh: Reuters

"Các dữ liệu cho thấy đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại Pháp và gây nên ảnh hưởng nặng nề", chính phủ Pháp cho hay.

"Các biện pháp cách ly xã hội, phong toả đất nước và hạn chế tiếp xúc xã hội đã cho thấy những kết quả đầu tiên", thông cáo viết.

Số ca tử vong tại nước này đã tăng 561 người trong 24 giờ qua, lên 14.393 ca, giảm 70 ca so với ngày hôm qua.

Chính phủ cũng cảnh báo cần  tiếp tục thận trọng vì bệnh viện vẫn đang tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân.

Hoàng Việt

Tin khác

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h