Tin thế giới mới nhất hôm nay (12/4): Mỹ có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới

Chủ nhật, 12/04/2020 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới có gần 1,8 triệu ca nhiễm virus Corona; số ca tử vong của Mỹ cao nhất thế giới; thủ tướng Anh nói lời đầu tiên sau 5 ngày điều trị đặc biệt, Ấn Độ lùi lệnh phong tỏa vô thời hạn… là những tin quốc tế nóng nhất hôm nay.

Tin thế giới mới nhất hôm nay ngày 12/4
Số người chết tại Mỹ vì Covid-19 tăng lên hơn 20.000 người, cao nhất thế giới cho đến thời điểm này - Ảnh: Reuters

Số người chết tại Mỹ vì Covid-19 tăng lên hơn 20.000 người, cao nhất thế giới cho đến thời điểm này - Ảnh: Reuters

Thế giới có gần 1,8 triệu ca nhiễm và 108 nghìn người tử vong vì Covid-19

Tính đến hết ngày 11/4, toàn cầu ghi nhận 1.779.842 người nhiễm virus Corona, 108.586 người tử vong.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số lượng với 531.257 người nhiễm. Đáng chú ý, với 1.808 người chết trong ngày 24h qua, Mỹ đã vượt qua Italia trở thành quốc gia có số người chết cao nhất với 20.555 người.

Với 619 người chết, số trường hợp tử vong của Italia cũng đã lên tới 19.468.

Hôm qua cũng là ngày mà Anh ghi nhận số ca nhiễm mới rất cao, với 5.233 người, nâng tổng số người nhiễm lên 78.991. Số người chết tại nước này cũng tăng lên 9.875 sau khi có thêm 917 người chết sau 24h qua.

Nước Đức hôm qua không báo cáo có ca tử vong nào và con số người chết vẫn dừng ở con số 2.736 người. Trong khi đó, số lượng nhiễm mới được phát hiện là 2.737 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại Đức lên 124.908.

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha giảm trước khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, số người chết vì Covid-19 vào thứ Sáu là 510 người và là ngày ghi nhận số người chết thấp nhất kể từ ngày 23/3. Hôm qua, số ca tử vong cũng chỉ là 525.

Trước đó, vào đầu tháng 4, số ca tử vong trong 24h tăng cao tới 950 người khiến dịch vụ y tế quốc gia bị quá tải và buộc chính quyền các khu vực phải sử dụng cả sân trượt băng hoặc các tòa nhà công cộng để lưu trữ tạm thời các xác chết.

Sự chậm lại của các ca tử vong là một dấu hiệu đáng khích lệ đối với Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị nới lỏng cách hạn chế phong tỏa trên toàn quốc.

Cũng theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, các nhân viên y tế nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khi 25.000 người trong số họ bị lây nhiễm cho đến nay, chiếm 15% trong tổng số các ca nhiễm trên toàn quốc.

Tính tới hết ngày 11/4, số ca nhiễm tại Tây Ban Nha được ghi nhận là 161.852 người và 16.353 người chết vì Covid-19.

WHO xem xét báo cáo về các bệnh nhân tái nhiễm virus Corona

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Bảy rằng, họ đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm dương tính trở lại sau khi ban đầu âm tính với căn bệnh này.

Trước đó, Hàn Quốc báo cáo có 91 bệnh nhân tái nhiễm virus Corona dù các xét nghiệm ban đầu trước đó xác định âm tính.

Theo giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, Jeong Eun-kyeong, virus này có thể đã tự hồi phục, chứ không phải là bệnh nhân bị tái nhiễm.

Hàn Quốc ghi nhận có thêm 91 ca tái nhiễm virus Corona và WHO đang vào cuộc - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc ghi nhận có thêm 91 ca tái nhiễm virus Corona và WHO đang vào cuộc - Ảnh: Reuters

Ấn Độ lùi lệnh phong tỏa vô thời hạn

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quyết định gia phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, sau một cuộc họp trực tuyến với một số Bộ trưởng, bàn về các biện pháp tiếp theo khi mà hạn phong tỏa 21 ngày sẽ kết thúc vào thứ Ba tuần tới.

Tuy nhiên, trong một phát biểu hôm thứ Bảy, thống đốc bang New Delhi lại không tiết lộ thời gian Ấn Độ thực hiện kéo dài lệnh phong tỏa trong bao lâu.

Tính đến ngày hôm qua, Ấn Độ có 7.447 ca nhiễm virus Corona, trong đó New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai nhanh chóng nổi lên như những điểm nóng. Số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ là 239 người.

Ở nước láng giềng Bangladesh, quân đội đã được triển khai trên khắp đất nước để thực thi các biện pháp giãn cách xã hội. Chính phủ quốc gia Nam Á này hôm thứ Sáu đã quyết định gia phong tỏa toàn quốc thêm 11 ngày đến ngày 25/4.

Số trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS CoV-2 tại nước này đã tăng lên 482, với 30 người chết.

Các ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, Hòn đảo du lịch nổi tiếng Thái Lan bị phong tỏa

Hòn đảo du lịch Phuket của Thái Lan đã bị áp dụng biện pháp phong tỏa do tình trạng lây nhiễm virus Corona tăng đột biến trong thời gian quan, theo CNN. 

Theo tin cho biết, với 170 ca số ca nhiễm virus tính đến hết ngày 10/4, khu du lịch nổi tiếng Thái Lan có 400.000 dân này đã tăng lên 170 người là khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong số 77 tỉnh của Thái Lan.

Theo thống kê của chính phủ, có khoảng 38,95 ca nhiễm virus trên 100.000 người ở Phuket, cao hơn so với 21,90 trên 100.000 người ở Bangkok.

Đến thời điểm này, Thái Lan đã ghi nhận 2.473 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, với 33 trường hợp tử vong.

Các quan chức Y tế Thái Lan cho biết, các xét nghiệm mở rộng đang được tiến hành ở Phuket để làm chậm tốc độ lây lan của virus Corona.

Thủ tướng Anh rời khu chăm sóc đặc biệt, nói cảm ơn đội ngũ chăm sóc

Hôm qua, Thủ tướng Boris Johnson đã rời khu chăm sóc đặc biệt sau vài ngày nhập viện bởi biến chứng của Covid-19.

Ngay sau khi trở lại, ông Johnson đã nói lời cảm ơn đối với các nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Bệnh viện St Thomas. "Tôi không biết cám ơn thế nào cho đủ. Họ đã cứu mạng tôi", ông Johnson nói, theo Hiệp hội Báo chí Anh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Johnson lên tiếng kể từ khi ông nhập viện vào hôm 5/4.

Thủ tướng Anh, Boris Johnson đã rời khu chăm sóc đặc biệt và nói lời cảm ơn với các nhân viên y tế - Ảnh: AP

Thủ tướng Anh, Boris Johnson đã rời khu chăm sóc đặc biệt và nói lời cảm ơn với các nhân viên y tế - Ảnh: AP

Donald Trump nhận mức tín nhiệm cao kỷ lục

Cuộc thăm dò dư luận do Fox News tiến hành và công bố ngày 10/4 cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được mức tín nhiệm cao nhất kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng, với 49% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ.

Đây là tín hiệu đáng mừng của ông Trump khi số lượng người ủng hộ đang tăng đều, với 48% trong tháng 3 và 47% trong tháng 2.

Sự ủng hộ tăng đồng nghĩa với số người phản đối giảm và con số không tán thành đối với tổng thống Mỹ rút xuống còn 49%.

Ấn Độ và Pakistan đụng độ ác liệt ở khu vực Kashmir

Theo hãng tin Al-Masdar News, quân đội Pakistan và Ấn Độ đã có giao tranh ác liệt tại Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir.

Phía Pakistan tố cáo Ấn Độ đã cố tình tấn công khu vực biên giới bằng súng cối và pháo. Sau đó, quân đội Pakistan sau đó đã nổ súng đáp trả.

Hiện Bộ Quốc phòng Ấn Độ vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, trong 5 ngày qua, New Delhi đã tố lực lượng vũ trang Pakistan cho phép phiến quân tấn công binh sĩ Ấn Độ gần LoC.

Kiều Anh (tổng hợp)

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h