Tin thế giới mới nhất ngày 14/6: Em gái Kim Jong Un doạ hành động quân sự với Hàn Quốc

Chủ nhật, 14/06/2020 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Em gái Kim Jong Un doạ hành động quân sự với Hàn Quốc; Trung Quốc: Nổ xe chở dầu, hàng trăm người thương vong; Đức, Pháp, Italia và Hà Lan sẽ có vắc-xin điều trị Covid-19 vào cuối năm nay là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Em gái Kim Jong Un doạ hành động quân sự với Hàn Quốc

Ngày 13/6 vừa qua, Kim Yo Jong- em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đe dọa hành động quân sự chống lại Hàn Quốc.

KCNA đưa tin, Kim Yo Jong thông báo quân đội đã được giao nhiệm vụ lên kế hoạch và tiến hành mọi biện pháp cần thiết.

Bà Kim Yo Jong và anh trai, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Bà Kim Yo Jong và anh trai, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Kim Yo Jong nhấn mạnh: "Bằng cách thực thi quyền lực được nhà lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước ủy quyền, tôi đã chỉ thị các bộ phận phụ trách các vấn đề với kẻ thù thực hiện hành động tiếp theo"..."Đội quân của chúng tôi sẽ quyết định hành động để làm nguôi đi sự tức giận của người dân và tôi tin họ chắc chắn sẽ làm".

Bà Kim Yo Jong hiện là Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.  Theo AP, bà Kim hiện được xem là người phụ nữ quyền lực nhất và thân cận nhất với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Những thông điệp cứng rắn được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc đã phản bội các cam kết khi để mặc cho người Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn chống phá ở biên giới.

Về phần mình, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ buộc tội hai nhóm đào tẩu đang thực hiện các cuộc biểu tình ở biên giới. Hàn Quốc cũng cho biết họ sẽ thúc đẩy các luật mới để cấm các nhà hoạt động phát tán truyền đơn qua biên giới. 

Trung Quốc: Nổ xe chở dầu, hàng trăm người thương vong

AP đưa tin vào lúc 16h40 ngày 13/6 (giờ địa phương), một xe tải chở dầu phát nổ trên đường cao tốc tại thành phố Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc khiến ít nhất 10 người tử vong và 117 người khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ xe bồn. Ảnh: China Daily.

Hiện trường vụ nổ xe bồn. Ảnh: China Daily.

Sức ép từ vụ nổ đã khiến nhiều nhà dân và nhà xưởng gần đó đổ sụp. Một khung cảnh hỗn loạn và nhiều lối vào đường cao tốc phải đóng cửa.

Lửa nuốt trọn nhiều phương tiện trên tuyến đường cao tốc và khu vực lân cận.

Công tác giải cứu đã được triển khai tại hiện trường, với khoảng 450 nhân viên cứu hỏa.

Đến tối 13/6, nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân kẹt lại dưới đống đổ nát.

Đức, Pháp, Italia và Hà Lan sẽ có vắc-xin điều trị Covid-19 vào cuối năm nay

Bốn quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) là Italy, Đức, Pháp và Hà Lan hôm thứ Bảy (13/6) đã ký hợp đồng cung cấp vắc-xin điều trị Covid-19 cho châu Âu, với nhà sản xuất dược AstraZeneca Plc của Anh.

Theo đó, AstraZeneca sẽ cung cấp tới 400 triệu liều vắc-xin chống Covid-19 do Đại học Oxford phát triển. Hãng dược phẩm của Anh cho biết đang xem xét mở rộng sản xuất loại vắc-xin này và cam kết cung cấp phi lợi nhuận trong suốt đại dịch.

Trên tài khoản Facebook, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho hay, giai đoạn thử nghiệm loại vắc-xin này đã đạt được tiến triển và dự kiến sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay.

EU sẽ có hàng triệu liều vắc-xin điều trị Covid-19 vào cuối năm nay - Ảnh: Reuters

EU sẽ có hàng triệu liều vắc-xin điều trị Covid-19 vào cuối năm nay - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói rằng, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đã bảo đảm được vắc-xin, thì châu Âu vẫn chưa có được. Hành động phối hợp nhanh chóng này của một nhóm các quốc gia thành viên EU sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho toàn bộ công dân EU trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

AstraZeneca đã đồng ý các thỏa thuận sản xuất trên toàn cầu để đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tỷ liều vắc-xin chống Covid-19, bao gồm hai liên doanh được tỷ phú Bill Gates hỗ trợ và thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD với chính phủ Mỹ.

Brazil đứng thứ 2 thế giới về số ca tử vong do Covid-19

Theo Bộ Y tế Brazil, số người chết vì Covid-19 tại Brazil đã vượt qua Vương quốc Anh trở thành cao thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Số ca tử vong tính đến nay là 41.828 người. Số liệu này cũng được thống kê độc lập và công bố bởi nhiều hãng tin.

Nhân viên khai quật di cốt từ một ngôi mộ tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo. Ảnh: AP.

Nhân viên khai quật di cốt từ một ngôi mộ tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo. Ảnh: AP.

Số ca tử vong tại Brazil nhiều đến nỗi thành phố Sao Paulo đã bắt đầu bốc mộ những người qua đời nhiều năm trước và tạm cất vào thùng bằng kim loại để dọn chỗ chôn cất người mới.

Thành phố lớn nhất Brazil cũng là nơi xảy ra bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất cả nước. Tính đến ngày 11/6, thành phố đã ghi nhận ít nhất 5.480 ca tử vong. Thị trưởng Bruno Covas tuần này tuyên bố tái khởi động một phần nền kinh tế, làm dấy lên lo ngại từ giới chuyên gia y tế về một đợt bùng phát dịch thứ hai.

Chiến lược ứng phó đại dịch tại Brazil đang vấp phải chỉ trích. Nhiều người gọi cách Tổng thống Jair Bolsonaro ứng phó Covid-19 là thảm họa. Ông này nhiều lần xem nhẹ và phủ nhận mối đe dọa từ Covid-19.

Mai Bùi

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h