Tin thế giới ngày 25/7: Bắc Kinh cáo buộc Lãnh sự quán Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
(CLO) Mỹ, Anh cáo buộc Nga thử vũ khí tấn công vệ tinh trên không gian; Nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn trong lãnh sự quán tại Mỹ bị bắt giữ; Bắc Kinh cáo buộc nhân viên Lãnh sự quán Mỹ can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc là những tin tức thế giới mới cập nhật.
Khai gian thị thực, nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn trong lãnh sự quán tại Mỹ bị bắt giữ

Nhà nghiên cứu người Trung Quốc Juan Tang trong trang phục quân đội. Ảnh: SCMP
Ngày 24/7, Mỹ cho biết đã bắt Juan Tang, một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa và trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco suốt một tháng qua, Reuters đưa tin.
Theo hồ sơ tại một tòa án quận ở San Francisco, bà Juan Tang, làm việc tại ĐH California Davis, đã khai gian thông tin trong đơn xin cấp thị thực rằng mình không phục vụ trong quân đội Trung Quốc.
Tuy nhiên, các điều tra viên FBI đã tìm thấy những bức ảnh của bà Juan trong bộ quân phục quân đội Trung Quốc và phát hiện bà từng làm việc như một nhà nghiên cứu tại Đại học Y Không quân Trung Quốc.
Tài liệu tòa án phát hành ngày 20/7 cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho rằng, sau cuộc thẩm vấn vào ngày 20/6, Tang đã đến lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và ở đó đến nay.
Bà Tang đang tham gia hoạt động nghiên cứu liên quan đến bệnh ung thư tại Đại học California, Davis, và bị tình nghi là thành viên bí mật của quân đội Trung Quốc.
Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Tang bị bắt giữ đêm ngày 23/7 và không có miễn trừ ngoại giao vì không phải là một nhân viên ngoại giao. Quan chức này cũng cho biết bà Tang sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 24/7. Sứ quán Trung Quốc hiện chưa có phản hồi về thông tin này.
Các cáo buộc với bà Tang được đưa ra khi chính phủ Mỹ đang gia tăng các hoạt động mà họ gọi là chống lại những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đánh cắp bí mật từ các tổ chức nghiên cứu danh giá của Mỹ.
Cáo buộc của Mỹ nhằm vào các nhà nghiên cứu Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày một leo thang sau khi Mỹ ngày 21/7 đột ngột ra lệnh yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ.
Trung Quốc trả đũa bằng việc yêu cầu Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Thành Đô vào ngày 24/7.
Bắc Kinh cáo buộc nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân. Ảnh: BNG Trung Quốc.
Trong ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về quyết định của nước này trong việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể về việc dừng mọi dịch vụ và hoạt động của cơ quan này.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là hành động đáp trả việc Mỹ đột ngột yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trước 4 giờ chiều 24/7 (giờ địa phương), động thái mà các chuyên gia Trung Quốc đánh giá là "chưa từng có trong lịch sử" ngoại giao và quan hệ Trung - Mỹ.
Trong họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Vương Văn Bân cũng cáo buộc "một số nhân sự" tại cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Thành Đô "can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, tiến hành các hoạt động không đúng với thân phận của họ, gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Trung Quốc".
Liên quan đến các yêu cầu cụ thể được Bắc Kinh đưa ra trong thông báo gửi đến Đại sứ quán Mỹ sáng 24/7, người phát ngôn đã nhắc đến nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ ngoại giao.
Điều đó đồng nghĩa với việc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô cũng có 72 giờ để hoàn tất việc đóng cửa kể từ khi nhận được thông báo chính thức từ phía Trung Quốc. Như vậy, việc đóng cửa sẽ phải kết thúc vào sáng thứ Hai tuần sau (ngày 27/7).
"Ngoại giao là có qua có lại. Tình thế hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ là điều mà Trung Quốc không muốn thấy", ông Vương nói, kêu gọi Mỹ thu hồi quyết định để "đưa quan hệ song phương trở lại bình thường".
Theo các hình ảnh được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc truyền trực tiếp từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, các nhân viên ngoại giao ở đây đang tất bật di chuyển giấy tờ, tài liệu trong khuôn viên khu làm việc.
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là cơ sở ngoại giao có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với Washington, bởi nó phụ trách các công việc lãnh sự tại khu vực Tây Nam Trung Quốc gồm các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng.
Mỹ, Anh cáo buộc Nga thử vũ khí tấn công vệ tinh trên không gian nhưng Nga bác bỏ

Ảnh minh họa. Nguồn: Roscosmos
CNN đưa tin, quân đội Mỹ và Anh vừa cáo buộc Nga tiến hành thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh trên không gian hồi đầu tháng này, nói rằng một vệ tinh Nga đã phóng thích một vật thể có khả năng nhắm mục tiêu vào vệ tinh.
“Bộ chỉ huy Vũ trụ Mỹ có bằng chứng cho thấy Nga đã tiến hành thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh ngoài không gian”, theo tuyên bố của Bộ chỉ huy này, cho biết thêm rằng ngày 15/7, Nga đã “phóng vào quỹ đạo một vật thể từ Cosmos 2534”, một vệ tinh của Nga đã đi vào quỹ đạo từ năm 2019.
Các tuyên bố của Mỹ được Anh ủng hộ. Anh cũng sở hữu không gian quân sự riêng, Phó Tư lệnh Không quân Anh, ông Harvey Smith, bày tỏ sự lo ngại về việc thử nghiệm tên lửa Nga với các đặc tính của một loại vũ khí. Ông lên án vụ thử nghiệm là đe dọa việc sử dụng không gian hòa bình của các nước.
“Các hành động như vậy đe dọa việc sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình và có nguy cơ gây ra các mảnh vỡ có thể là mối đe dọa cho các vệ tinh và các hệ thống không gian khác có vai trò quan trọng với thế giới. Chúng tôi kêu gọi Nga tránh mọi thử nghiệm như vậy”, Phó Thống đốc Không quân Harvey Smyth, người đứng đầu Tổng cục Vũ trụ của Anh cho biết trong một tuyên bố.
Tuy nhiên, Nga đã bác cáo buộc của Mỹ và Anh cho rằng nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí chống vệ tinh trong không gian vũ trụ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các hoạt động của nước này trong môi trường không gian hoàn toàn tuân thủ các quy định của quốc tế.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga ủng hộ "phi quân sự hóa hoàn toàn không gian vũ trụ và không triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong vũ trụ."
Vũ khí chống vệ tinh của Nga và Trung Quốc được trích dẫn là một trong những lý do tại sao Mỹ cần một chi nhánh quân sự tập trung vào không gian, thúc đẩy việc thành lập Lực lượng Không gian mà Raymond hiện đang lãnh đạo.
Các vệ tinh của Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong mọi thứ, từ định vị, chỉ thị mục tiêu cho vũ khí và thu thập thông tin tình báo, bao gồm theo dõi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và giám sát hoạt động quân sự của Nga và Trung Quốc. Mỹ cũng đang lo ngại về khả năng ngày càng tăng của Bắc Kinh và Moscow.