(CLO) Sau khi xem xét đề nghị của Sở TN&MT, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu dừng ngay việc thi công nạo vét tại Bến khách ngang sông Hồng thuộc xã Bình Minh, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, trách nhiệm của cơ quan liên quan đến vi phạm của doanh nghiệp dường như bị bỏ quên.
Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có phản ánh liên quan đến việc UBND tỉnh Hưng Yên đã có những văn bản “Về việc xác nhận đăng ký khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công nạo vét khu vực bến khách ngang sông Hồng” đồng ý cho các địa phương tiến hành nạo vét bến khách ngang sông Hồng tại xã Bình Minh và xã Tân Châu, huyện Khoái Châu nhằm mục đích đảm bảo cho tầu, thuyền phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Sau đó, UBND các xã đã ký hợp đồng kinh tế giao cho các doanh nghiệp thực hiện nạo vét. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Minh Phương đã tiến hành nạo vét khu vực bến đò xã Tân Châu; Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quang Nam thực hiện nạo vét tại bến đò xã Bình Minh đã lợi dụng văn bản như “lá bùa” để tiến hành hoạt động khai thác cát như một dạng cát tặc. Quá trình thi công nạo vét doanh nghiệp không tuân thủ quy định về số tàu đăng ký, hoạt động khai thác vượt thời gian và khối lượng đăng ký... đã gây bức xúc trong dư luận.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại văn bản số 791/UBND-KT2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ông Bùi Thế Cử ký nêu rõ: Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý, xử lý việc khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối và việc cho phép nạo vét, khơi thông dòng chảy vào bến khách ngang sông, bãi bốc xếp hàng hóa, một số tổ chức, cá nhân đã tiến hành khai thác cát không đúng vị trí, thời gian, khối lượng và phương tiện khai thác theo quy định đã được một số cơ quan báo chí phản ánh; lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản và xử lý.
Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 145/BC-STNMT ngày 5/4/2019 về việc kiểm tra, xử lý việc thi công nạo vét tại khu vực Bến khách ngang sông Hồng tại các xã Bình Minh, Tân Châu, huyện Khoái Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Dừng ngay việc thi công nạo vét tại Bến khách ngang sông Hồng thuộc xã Bình Minh, xã Tân Châu và Bến bốc xếp vật liệu xây dựng tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu.
Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo dừng thi công nạo vét đến các đơn vị; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thi công nạo vét tại 03 khu vực trên.
Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trước phản ánh kịp thời của báo chí về những vi phạm trong quá trình nạo vét của các doanh nghiệp tại các bến khách ngang sông Hồng trên địa bàn huyện Khoái Châu; UBND tỉnh Hưng Yên đã có chỉ đạo để dừng việc nạo vét này.
Tuy nhiên, việc chỉ đạo dừng thi công nạo vét liệu có đang xoa dịu dư luận khi UBND tỉnh Hưng Yên lại chưa làm rõ trách nhiệm của những đơn vị được UBND tỉnh này giao kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thi công nạo vét của doanh nghiệp. Các đơn vị trực tiếp liên quan đó là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên (TN&MT), UBND các xã Chí Tân, Bình Minh, huyện Khoái Châu. Các doanh nghiệp đã vi phạm thì dường như cũng không chịu bất cứ hình thức xử lý nào từ UBND tỉnh Hưng Yên?
Trong các Biên bản về việc kiểm tra, giám sát của Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên cung cấp cho phóng viên cũng không có văn bản nào mà đơn vị chức năng này phát hiện ra sai phạm của doanh nghiệp khi tiến hành thi công nạo vét. Mặt khác, trong buổi làm việc với phóng viên, ông Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh - Lê Hùng Cường lại khẳng định “chắc nịch” về việc doanh nghiệp thi công nạo vét theo đúng quy định và việc này được UBND xã kiểm tra, giám sát thường xuyên. Liệu rằng các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh Hưng Yên giao trách nhiệm đã làm “tròn” nhiệm vụ của mình khi để doanh nghiệp rút ruột tài nguyên quốc gia một cách ngang nhiên và thu về những khoản lợi bất chính khổng lồ?
Thời gian qua, hoạt động khai thác cát trái phép đã bùng phát trở lại khiến nguồn tài nguyên cát sỏi sẽ sớm cạn kiệt với nhiều hệ lụy làm xói mòn, ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân, mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.
Trong phiên họp với các bộ ngành vào ngày 7/3/2019 về tình hình khai thác cát sỏi trái phép, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, một số cấp uỷ và chính quyền địa phương còn buông lỏng quản lý, nương tay, thậm chí bao che cho hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, xử lý còn chưa đồng bộ, hiệu quả.
“Đằng sau hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép là bóng dáng của tội phạm có tổ chức. Do đó, cần một quyết tâm lớn của các cấp, các ngành với các giải pháp đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi cho được tình trạng này”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý người đứng đầu, phát hiện người nào bảo kê, tiếp tay, bao che thì tuỳ tính chất mà xử lý nghiêm minh theo quy định.
Vì vậy, dư luận đang rất cần sự vào cuộc của UBND tỉnh Hưng Yên để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan cùng với đó có hình thức xử lý nghiêm sai phạm của doanh nghiệp.
(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….