Tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga là tài sản chung vô giá
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga là tài sản chung vô giá. Chúng ta có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ, trao truyền và phát triển cho các thế hệ mai sau.
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao và biểu dương sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các hội hữu nghị hai nước, cùng chính quyền và nhân dân các thành phố Saint Petersburg, Moskva trong việc khởi xướng và tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất.
Sự kiện được xem là “một đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra một cơ chế đối thoại hiệu quả, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tình cảm và tinh thần xây dựng giữa nhân dân hai nước”.

Phó Thủ tướng khẳng định, nhìn lại chặng đường 75 năm, Việt Nam và Liên bang Nga có quyền tự hào về quá khứ hào hùng, về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của lịch sử. Ngày nay, chính sự tin cậy chiến lược và tình cảm thủy chung, son sắt ấy đang là nền tảng để hai nước cùng nhau mở ra một kỷ nguyên hợp tác toàn diện, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, xác định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng chính trị vững chắc, quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt – Nga sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Dư địa hợp tác song phương còn rất lớn. Những định hướng chiến lược được thống nhất trong các chuyến thăm cấp cao gần đây của lãnh đạo cấp cao 2 nước, là “kim chỉ nam để cụ thể hóa tiềm năng thành kết quả thực chất”, nhất là các trụ cột hợp tác.

Cụ thể, về kinh tế, hai bên tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu, đưa kim ngạch thương mại song phương lên tầm cao mới, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiếp nối thành công của các dự án biểu tượng như Vietsovpetro, Rusvietpetro.
Trong lĩnh vực năng lượng và khoa học – công nghệ, hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các liên doanh dầu khí, hướng tới hợp tác trong năng lượng tái tạo, phát triển Trung tâm Khoa học – Công nghệ hạt nhân như một biểu tượng mới của hợp tác chiều sâu. Các cơ sở nghiên cứu chung, điển hình là Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, sẽ tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác khoa học, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng.
Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được xác định là lĩnh vực hợp tác đặc biệt tin cậy, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lĩnh vực giáo dục – đào tạo là động lực trung tâm cho sự kết nối. Việt Nam sẽ tiếp tục cử 1.000 học sinh mỗi năm sang Nga học tập, con số này có thể gia tăng để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và nghệ thuật.

Trong thành công chung đó, Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận đóng góp lớn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Nga – Việt, các hội hữu nghị tại TP. Saint Petersburg, TP. Moskva và nhiều địa phương hai nước.
Việc tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, minh chứng cho sức sống của tình hữu nghị, đồng thời mở ra cơ chế đối thoại rộng lớn nhất giữa nhân dân hai nước. Diễn đàn là nơi để các tầng lớp nhân dân, chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giao lưu, chia sẻ, đề xuất sáng kiến thiết thực, qua đó góp phần làm phong phú hơn nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
“Tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga là tài sản chung vô giá. Chúng ta có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ, trao truyền và phát triển cho các thế hệ mai sau”, Phó Thủ tướng khẳng định.