Tỉnh nghèo ở miền Trung đề xuất 3.338 tỉ xây 16 trường học vùng biên giới
(CLO) Hơn 21.000 học sinh vùng biên Quảng Trị sắp được học trong những ngôi trường mới khang trang, đầy đủ phòng học bộ môn, sân thể thao, nhà nội trú… khi UBND tỉnh vừa đề xuất đầu tư 3.338 tỷ đồng để xây mới và cải tạo 16 trường tại 15 xã biên giới.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, kế hoạch gồm xây mới 10 trường, nâng cấp 6 trường hiện có, bảo đảm mỗi xã biên giới sẽ có ít nhất một trường liên cấp nội trú hoặc bán trú đạt chuẩn, đáp ứng cả nhu cầu học tập lẫn sinh hoạt của học sinh.
Dự án tiên phong là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học & THCS Hướng Phùng, khởi công năm 2025, hoàn thành trước 30/8/2026. Công trình rộng 95.000 m², có 60 lớp học cho 2.100 học sinh, kèm theo thư viện, phòng bộ môn, bếp ăn, nhà nội trú, nhà công vụ, bể bơi, sân bóng đá mini, nhà đa năng… Tổng vốn ước 335 tỷ đồng.
.jpg)
Toàn bộ 15 công trình còn lại sẽ hoàn thành trước 30/8/2027. Khi hoàn tất, 16 trường mới và cải tạo sẽ cung cấp 686 lớp học, diện tích hơn 876.000 m², phục vụ 21.435 học sinh.
Hiện Quảng Trị có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó chỉ 1 trường nội trú và 17 trường bán trú THCS. Phần lớn nằm ở vùng núi, địa hình hiểm trở, đời sống khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất đa số xuống cấp, thiếu phòng học bộ môn, sân chơi, khu thể thao, nhà công vụ, thiết bị dạy học.

Việc xây dựng hệ thống trường liên cấp nội trú – bán trú không chỉ bảo đảm quyền học tập bình đẳng, nâng chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách vùng miền, mà còn tạo điều kiện giữ chân giáo viên, khuyến khích học sinh gắn bó với trường lớp và góp phần hình thành nguồn nhân lực tại chỗ cho các xã vùng biên.