Tình người ngày đại dịch!

Thứ sáu, 03/04/2020 12:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bên cạnh những bộn bề khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vẫn lan tỏa khắp đâu đó những ngọn lửa hy vọng được thắp lên từ những chia sẻ đầy tình người trong cuộc sống.

Dịch Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp, số ca mắc bệnh và nghi nhiễm không ngừng tăng cao, mức độ lây nhiễm đạt ở mức báo động. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, toàn dân đồng lòng thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.  

“Tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”- chủ trương đó đang là giải pháp tốt nhất nhằm chống sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Thật đáng mừng, trong khó khăn, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tâm, những hoạt động thiết thực, nhằm chia sẻ với hàng trăm người vô gia cư, khuyết tật, nuôi bệnh, bán vé số, người lao động nghèo, ... để cùng nhau vượt qua giai đoạn này. 

Mỗi cơ quan, đoàn thể chính quyền, mỗi tổ chức, các nhân đang có những hình thức hành động ý nghĩa riêng. UBTW MTTQVN, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam vận động người dân đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin nhắn vận động ủng hộ đóng góp từ các cơ quan đoàn thể, ...

Tin nhắn vận động ủng hộ đóng góp từ các cơ quan đoàn thể, ...

Chương trình “Ly cà phê yêu thương” do Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phát động chiến dịch

Chương trình “Ly cà phê yêu thương” do Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phát động chiến dịch "Chung tay vì tuyến đầu chống dịch Covid-19: Đội ngũ y tế khỏe - chúng ta khỏe" nhận được sự chung tay, giúp sức của nhiều anh chị em phóng viên, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Đà Nẵng.

Và, cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, rất nhiều tấm lòng của người dân đang chung sức, chung lòng. Từ câu chuyện người dân động viên, tiếp tế thực phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly, đến các cửa hàng, tổ chức, cá nhân phát động phong trào phát lương thực, khẩu trang miễn phí cho người dân nghèo, …      

Hàng trăm người vô gia cư, khuyết tật, nuôi bệnh, bán vé số... xếp hàng dài trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để được nhận một phần cơm do quán Nụ Cười 6 phát miễn phí. Hình: VNN

Hàng trăm người vô gia cư, khuyết tật, nuôi bệnh, bán vé số... xếp hàng dài trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để được nhận một phần cơm do quán Nụ Cười 6 phát miễn phí. Hình: VNN

Phát mì gói và khẩu trang miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo tại An Nhơn, Bình Định ngày 23/3.

Phát mì gói và khẩu trang miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo tại An Nhơn, Bình Định ngày 23/3.

Chị Huỳnh Thị Thanh Dung, chủ một cửa hàng thời trang ở Cần Thơ, cũng chia sẻ nỗi khó khăn của bà con bán vé số với hơn 100 thùng mì gói. Chị Dung cho hay trong sáng 30/3 chị đã phát phiếu đến tay bà con, sau đó từng người sẽ đến cơ sở kinh doanh của chị để nhận, tránh tụ tập đông người.

Chị Huỳnh Thị Thanh Dung, chủ một cửa hàng thời trang ở Cần Thơ, cũng chia sẻ nỗi khó khăn của bà con bán vé số với hơn 100 thùng mì gói. Chị Dung cho hay trong sáng 30/3 chị đã phát phiếu đến tay bà con, sau đó từng người sẽ đến cơ sở kinh doanh của chị để nhận, tránh tụ tập đông người.

Ngày 1/4, phía trước Văn phòng công chứng Nguyễn Sĩ Ích (Tây Ninh) đặt các bao gạo và nhu yếu phẩm kèm thông báo gửi cho các cô bác bán vé số.

Ngày 1/4, phía trước Văn phòng công chứng Nguyễn Sĩ Ích (Tây Ninh) đặt các bao gạo và nhu yếu phẩm kèm thông báo gửi cho các cô bác bán vé số.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe
TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa tiến hành thanh tra và xử phạt 2 đơn vị quảng cáo và cung cấp dịch vụ "nam khoa" trái phép là Công ty TNHH Saigon Shine và UCI International.

Sức khỏe
TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

(CLO) Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Innisfree Bija Trouble Facial Foam xuất xứ từ Hàn Quốc sản xuất.

Sức khỏe