Tỉnh Quảng Bình có một thí sinh đạt 2 điểm 10 môn Lịch sử và GDCD

Thứ sáu, 28/08/2020 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, ngày 28/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết về một thí sinh đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và GDCD, đây là thí sinh Trần Thị Hồng Duyên, lớp 12A1 Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Tuyên Hóa) đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và Giáo dục công dân.

Sự kiện: môn Lịch sử

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 77 thí sinh có bài thi đạt điểm 10 trong đó có thí sinh Trần Thị Hồng Duyên, lớp 12A1 Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Tuyên Hóa) đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và Giáo dục công dân.

Ngoài ra, môn Toán có 1 điểm 10 duy nhất thuộc về thí sinh Dương Thanh Huyền, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Môn Hóa học có 2 điểm 10 thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Ngọc Trường Sơn (thí sinh tự do thi tại điểm thi THPT Lệ Thủy) và thí sinh Phan Thanh Thủy, lớp 12A1 Trường THPT Lê Lợi (TX. Ba Đồn).

Tỉnh Quảng Bình có một thí sinh đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và GDCD. Ảnh: internet.

Tỉnh Quảng Bình có một thí sinh đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và GDCD. Ảnh: internet.

Những môn thi có thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất là môn Lịch sử (5 thí sinh), môn Địa Lý (4 thí sinh), môn Giáo dục công dân (65 thí sinh). Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch) là đơn vị có thí sinh đạt nhiều điểm 10 nhất trong toàn tỉnh (21/66 điểm 10 môn Giáo dục công dân). Tại kỳ thi năm ngoái, toàn tỉnh có 5 điểm 10, trường này có thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10.

Theo đó, hai môn thi Ngoại ngữ và Lịch sử có số lượng bài thi dưới điểm trung bình nhiều nhất: Tiếng Anh: 9.887 TS dự thi, có 7.880 bài thi dưới 5 điểm (79,70%), trong đó có 10 bài thi điểm 1 và 2 bài thi chỉ đạt 0,75 điểm; Lịch sử có 8.715 TS dự thi, có 4.891 bài thi dưới 5 điểm (56,12%), trong đó có 1 bài thi 0,75 điểm.

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục