Thế giới 24h

Tòa án Tối cao Ấn Độ phải sơ tán sau khi nhận email dọa đánh bom

An Dương (theo NDTV, IndianExpress) 13/09/2025 07:01

(CLO) Ngày 12/9, hệ thống tư pháp Ấn Độ rúng động khi cả Tòa án Tối cao Delhi và Tòa án Tối cao Bombay đều nhận được email dọa đánh bom, buộc các phiên xử phải dừng khẩn cấp và toàn bộ nhân viên, luật sư được sơ tán.

Theo giới chức New Delhi, email gửi đến hộp thư của chánh văn phòng Tòa án Tối cao Delhi vào khoảng 8h40 sáng, cảnh báo rằng “phòng làm việc của thẩm phán sẽ bị đánh bom”. Thông tin khiến nhiều hội đồng xét xử phải lập tức dừng phiên xử từ 11h15 và di chuyển toàn bộ thẩm phán vào phòng chờ riêng.

Cảnh sát Delhi triển khai lực lượng rà phá bom, cứu hỏa và chó nghiệp vụ để rà soát toàn bộ ba tòa nhà. Đến khoảng 13h40, Phó Ủy viên Cảnh sát Devesh Mahla thông báo không phát hiện vật khả nghi và tuyên bố đây là “tin giả”. Tuy nhiên, công tác kiểm tra kéo dài tới đầu giờ chiều, khiến hoạt động của tòa bị gián đoạn.

g0ohs-hamaawbfg(1).jpeg
Toàn bộ nhân viên tại Tòa án Tối cao Delhi phải sơ tán sau khi nhận được email dọa đánh bom. Ảnh: X/@AnkitRajBharat.

Chỉ ít phút sau, Tòa án Tối cao Bombay cũng nhận được email đe dọa với nội dung tương tự. Hiệp hội Luật sư Bombay đã yêu cầu sơ tán khẩn toàn bộ nhân viên và luật sư. Cảnh sát Mumbai lập tức triển khai các đội rà phá bom, song kết quả ban đầu cũng cho thấy đây chỉ là lời đe dọa giả.

Email gửi tới hai tòa án có nội dung dài, chứa nhiều yếu tố chính trị và những lời lẽ cực đoan. Người gửi tự xưng sẽ “tái hiện” vụ đánh bom Coimbatore năm 1998 tại Patna, đồng thời đe dọa một vụ tạt axit nhắm vào con trai của chính trị gia Udhayanidhi Stalin. Email còn khẳng định đã “cài cắm tài sản trong lực lượng cảnh sát từ năm 2017” để chuẩn bị cho “thứ Sáu linh thiêng”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thủ đô New Delhi thời gian qua liên tục đối mặt với các tin nhắn đe dọa đánh bom. Đầu tuần này, Văn phòng Thủ hiến Delhi, Trường Cao đẳng Y khoa Maulana Azad và Đại học Y UCMS đều nhận email dọa có gài chất nổ RDX, song kết quả xác minh khẳng định là tin giả.

Tháng trước, ít nhất 20 trường đại học cũng nhận tin nhắn đe dọa đánh bom qua email. Báo cáo sơ bộ cho thấy kẻ gửi đã dùng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tòa án Tối cao Ấn Độ phải sơ tán sau khi nhận email dọa đánh bom
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO