Tòa án Tối cao Ấn Độ sửa đổi lệnh về chó hoang
(CLO) Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm thứ Sáu đã điều chỉnh phán quyết trước đó liên quan đến chó hoang.
Hội đồng Thẩm phán Vikram Nath, Sandeep Mehta và NV Anjaria yêu cầu rằng những chú chó bị bắt trên đường phố ở Delhi và vùng ngoại ô phải được thả trở lại sau khi triệt sản và tiêm vắc-xin. "Lệnh cấm thả chó trước đây sẽ được hoãn lại. Những chú chó sau khi được tẩy giun và tiêm phòng sẽ được thả về khu vực", Tòa án ra lệnh.

Tòa án cũng nêu rõ rằng những chú chó những con có biểu hiện hung dữ hoặc nghi nhiễm bệnh dại sẽ không được thả vào nơi công cộng.
Trong lệnh ngày 11 tháng 8 năm 2025, tòa án đã ra lệnh cho Hội đồng Thành phố Delhi cùng các cơ quan dân sự bắt toàn bộ chó hoang trong vòng tám tuần và giữ tại các trại tạm trú chuyên dụng, thay vì thả ra đường. Đồng thời, chính quyền cũng được yêu cầu xây dựng các trại tạm trú có sức chứa tối thiểu 5.000 con chó trong cùng thời hạn.
Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích vì thiếu cơ sở thực tiễn, do số trung tâm cứu hộ hiện có không đủ sức chứa.
Hàng loạt nhà hoạt động quyền động vật, người yêu động vật cũng như nhiều chính trị gia và người nổi tiếng đã lên tiếng phản đối. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi gọi phán quyết ban đầu là “một bước thụt lùi so với nhiều thập kỷ chính sách nhân đạo được khoa học chứng minh”. Nhiều người đã xuống đường biểu tình và ký kiến nghị trực tuyến yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh.
Cựu Bộ trưởng Liên bang và nhà hoạt động bảo vệ động vật Maneka Gandhi bày tỏ sự hài lòng với quyết định mới, cho rằng đây là “một bước đi khoa học” khi cho phép đưa chó hoang trở lại môi trường sống tự nhiên sau khi đã được tiêm phòng và triệt sản. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng khái niệm “chó hung dữ” vẫn chưa được tòa án định nghĩa rõ ràng.
Theo số liệu chính phủ công bố vào tháng 4, chỉ riêng tháng 1/2025 đã có gần 430.000 trường hợp bị chó cắn trên toàn quốc, so với 3,7 triệu trường hợp trong cả năm 2024. Một khảo sát cho biết Ấn Độ hiện có khoảng 52,5 triệu chó hoang, trong đó khoảng 8 triệu con đang được nuôi giữ trong các trại tạm trú. Truyền thông địa phương còn ước tính riêng Delhi có tới 1 triệu chó hoang, dù con số này chưa được xác minh.
PETA Ấn Độ đã lên tiếng hoan nghênh quyết định mới, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường nhận nuôi chó và ủng hộ các hoạt động triệt sản để kiểm soát số lượng chó hoang.