Thế giới 24h

Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông Trump đóng băng 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài

Cao Phong (theo WH, Reuters, CNN) 27/09/2025 11:20

(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 đã đồng ý cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời đóng băng khoản viện trợ nước ngoài trị giá khoảng 4 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phân bổ cho năm tài khóa 2025.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa chấp thuận đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm ngăn chặn phán quyết trước đó của Thẩm phán liên bang Amir Ali. Vị thẩm phán này từng yêu cầu chính quyền ông Trump phải nhanh chóng giải ngân khoản tiền 4 tỷ USD.

Phán quyết của thẩm phán Ali xuất phát từ một vụ kiện do các tổ chức viện trợ phát động, nhằm chống lại động thái của chính quyền Mỹ. Trong quyết định của mình, Tòa án Tối cao nêu rõ rằng các tổ chức viện trợ thiếu cơ sở pháp lý để khởi kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Toà cũng bày tỏ lo ngại rằng việc bác bỏ hành động của Tổng thống Trump ở thời điểm hiện tại có thể làm suy yếu đáng kể quyền hạn điều hành đối ngoại của ông.

Nhóm thẩm phán có quan điểm tự do, hiện chiếm thiểu số tại Tòa án Tối cao, đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng phán quyết đã "xâm phạm nguyên tắc hiến định về phân lập quyền lực" giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Các thẩm phán này nhấn mạnh Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội "quyền quyết định chi tiêu thông qua ban hành luật phân bổ ngân sách".

Chính quyền Trump khẳng định việc đóng băng 4 tỷ USD này là cần thiết vì khoản tiền "đi ngược lại chính sách đối ngoại mà Mỹ đang theo đuổi". Các nhà phân tích nhận định động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của ông Trump nhằm cắt giảm viện trợ nước ngoài, phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ Trên hết".

Hồi năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hàng tỷ USD cho các chương trình viện trợ nước ngoài, trong đó khoảng 11 tỷ USD sẽ hết hiệu lực vào cuối năm tài khóa 2025, tức ngày 30/9.

Khoản viện trợ 4 tỷ USD đang tranh cãi được phân bổ cụ thể cho các hoạt động hỗ trợ quốc tế, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cũng như "thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài". Để chặn dòng tiền này, chính quyền Mỹ đã áp dụng cơ chế "thu hồi ngầm", cho phép hoãn chi tiêu đối với các quỹ đã được Quốc hội phê duyệt.

Từ đầu năm nay, chính quyền Mỹ đã nhiều lần kiến nghị Tòa án Tối cao can thiệp để thực thi các chính sách của Tổng thống Trump bị các tòa án cấp dưới cản trở. Kể từ khi ông Trump tái nhậm chức tại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tòa án Tối cao Mỹ đã đứng về phía chính quyền trong hầu hết các vụ việc mà họ được yêu cầu xem xét.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông Trump đóng băng 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO