Tòa án Tối cao Mỹ cho phép thu hồi tình trạng pháp lý của hơn 530.000 người nhập cư
(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ hôm thứ Sáu đã cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của hơn 530.000 người nhập cư đến từ Venezuela, Cuba, Haiti và Nicaragua.
Tòa án Tối cao Mỹ đã hoãn thi hành lệnh của Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Indira Talwani tại Boston trước đó về việc dừng quyết định của chính quyền Mỹ nhằm chấm dứt "lệnh ân xá" nhập cư được cấp cho 532.000 người nhập cư bởi người tiền nhiệm của ông Trump là cựu Tổng thống Joe Biden.
Với quyết định mới nhất, có khả năng khiến nhiều người trong số người nhập cư nói trên sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi Mỹ.

Quyền “ân xá” nhập cư là một hình thức cho phép tạm thời theo luật pháp Hoa Kỳ để được ở lại đất nước này vì "lý do nhân đạo cấp bách hoặc lợi ích công cộng quan trọng", được đưa ra bởi chính quyền cựu Tổng thống Biden.
Ông Trump kêu gọi chấm dứt các chương trình “ân xá” nói trên trong một sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 20/1, ngày đầu tiên ông trở lại nhiệm sở. Bộ An ninh Nội địa sau đó đã hành động để chấm dứt chúng vào tháng 3, cắt ngắn các khoản trợ cấp ân xá kéo dài hai năm.
Chính quyền Mỹ cho biết việc thu hồi tình trạng ân xá sẽ giúp dễ dàng đưa người di cư vào quy trình trục xuất nhanh chóng được gọi là "trục xuất nhanh".
Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 19 tháng 5 cũng đã cho phép Trump chấm dứt chế độ bảo vệ trục xuất được gọi là tình trạng bảo vệ tạm thời đã được cấp dưới thời người tiền nhiệm Biden cho khoảng 350.000 người Venezuela đang sống tại Mỹ, dù tranh chấp pháp lý vẫn đang diễn ra.
Bắt đầu từ năm 2022, ông Biden cho phép những người Venezuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng đường hàng trong hai năm nếu họ vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh và có nhà tài trợ tài chính của Hoa Kỳ. Ông mở rộng điều này cho người Cuba, Haiti và Nicaragua vào năm 2023.
Một nhóm người nhập cư được ân xá theo các chương trình trên và những người Mỹ bảo lãnh họ đã kiện, cáo buộc chính quyền ông Trump đã vi phạm luật liên bang.