Toàn hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc ứng phó bão số 5 với phương châm ‘4 tại chỗ’
(CLO) Ngày 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại nhiều địa bàn trọng điểm, chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hệ thống công trình hạ tầng.
Kiểm tra công tác phòng, chống bão tại khu vực trọng điểm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến kiểm tra tại nhiều khu vực xung yếu.

Tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, báo cáo cho biết toàn bộ tàu thuyền trong khu vực cảng Sơn Dương đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn, các thiết bị, máy móc được neo chằng chắc chắn; đồng thời, các hạng mục nhà xưởng đã được gia cố phòng khi bão đổ bộ.
Tại các tổ dân phố Hải Thanh, Hải Phong 1, Hải Phong 2 (phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh), 614 tàu cá của ngư dân đã về nơi neo đậu; chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức sơ tán 268 hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân sự trực tiếp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, tài sản.
Đối với hồ Thượng Sông Trí, đơn vị vận hành đã chủ động xả tràn với lưu lượng 10 m³/s, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để điều tiết phù hợp. Tại các khu neo đậu tránh trú bão Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh) và Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), tất cả tàu thuyền cũng đã được bố trí an toàn.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tại hồ Kẻ Gỗ. Hiện mực nước hồ đạt 25,5 m, vẫn dưới ngưỡng xả tràn; đơn vị vận hành tăng cường theo dõi, sẵn sàng triển khai các phương án điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, bão số 5 có cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ các phương án để giảm thiểu thiệt hại. Trọng tâm trước mắt là kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, rà soát an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, sẵn sàng sơ tán dân vùng nguy hiểm và bảo đảm chu đáo điều kiện sinh hoạt tại các điểm tránh trú.
Huy động hàng trăm người cùng phương tiện khẩn cấp gia cố tuyến đê Hội Thống
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh – đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Nghi Xuân) và Lộc Hà. Tham gia đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại cảng cá Cửa Hội – Xuân Phổ và Cửa Sót (Lộc Hà), đến sáng 24/8 có 273 tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Bộ đội Biên phòng và Ban Quản lý cảng cá đã phối hợp hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền gọn gàng, trật tự.
Đáng chú ý, tại tuyến đê Hội Thống (Đan Hải), sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến 650 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Chính quyền và lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, vật liệu để gia cố khẩn cấp bằng rọ đá, lưới thép, bao tải cát. Trong khi đó, tràn Đá Bạc (Cổ Đạm) đã xuống cấp, gây khó khăn cho vận hành, tiềm ẩn rủi ro khi bão đổ bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đồng thời yêu cầu toàn tỉnh thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa hệ thống chính trị vào cuộc. Các đơn vị cần tăng cường kiểm soát an toàn tàu thuyền, sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng xung yếu, dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Đặc biệt, với tình trạng sạt lở đê Hội Thống, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng huy động thêm 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia cố khẩn cấp; giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tham mưu phương án kinh phí để sửa chữa tràn Đá Bạc.
Ngay trong ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó bão số 5, đặt tại Ban CHQS huyện Nghi Xuân cũ. Sở Chỉ huy chịu trách nhiệm trực 24/24h, đảm bảo chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và khắc phục hậu quả sau bão.

Theo dự báo khí tượng, từ chiều 24/8, vùng biển Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh cấp 7–9, sau tăng lên cấp 10–11; vùng gần tâm bão có gió giật cấp 12–14, sóng cao 8–10 m. Ven biển Hà Tĩnh nguy cơ nước dâng 0,5–1,5 m, có nơi 3 m, gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, cửa sông.
Từ tối 24/8 đến hết ngày 26/8, toàn tỉnh có mưa to đến rất to với lượng phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm; nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất.
Trước tình hình đó, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.