"Tôi tin những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim"

(NB&CL) Tôi tin rằng những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, những điều nhân văn sẽ làm người ta rung cảm và hành động. Tôi sẽ làm nghề này với đúng cái tên gọi “người làm nghề” - bằng tất cả tấm lòng chân thành và một cái đầu tỉnh táo”.

Hồng Nhung - một trong những MC xinh đẹp, ấn tượng góp mặt với tần suất cao ở nhiều chương trình truyền hình “đắt khách” hiện nay đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện về nghề.

Sau khi chương trình kết thúc, chân tôi như hóa đá!

+ Chúc mừng Hồng Nhung vừa qua đã lọt vào Top 5 - MC ấn tượng của VTV Awards 2019. Được biết, chị không theo học báo chí, vậy động lực nào khiến chị có quyết định thay đổi nghề nghiệp và đi theo nghề báo, nghề MC truyền hình như hiện nay?

- Nghề báo đến với tôi thực sự từ một chữ duyên. Người ta vẫn nói “Duyên là do trời định. Phận là do người tạo. Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt”. Tôi đã may mắn gặp được cái duyên, cũng đang trân trọng, giữ gìn hạnh phúc mà nghề nghiệp dành tặng cho mình. Tôi còn nhớ như in vào ngày 31/12/2008, khi tôi là sinh viên, được đi xem chương trình “Nối vòng tay lớn” tổ chức ở Cung Hữu Nghị Việt - Xô. Tôi được chị Diễm Quỳnh (hiện là trưởng ban Ban Thanh thiếu niên – Đài Truyền hình Việt Nam) phỏng vấn “Cảm xúc của bạn thế nào…” – chỉ có vậy. Và trong khoảnh khắc ấy, anh Phan Ngọc Tiến (hiện là trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam) đứng từ xa quan sát, anh hỏi tôi có học báo chí không, có kinh nghiệm gì với truyền hình không, và quan trọng hơn – có muốn làm truyền hình không? Cô gái làm truyền hình – đó là hình ảnh tôi mơ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ, và đương nhiên, tôi gật đầu: Hãy cho em được thử sức với truyền hình!

maxresdefault

Bẵng đi đến nửa năm sau, tôi mới nhận được thông tin liên hệ đầu tiên từ anh Tiến khi Bản tin 360 độ thể thao đang cần tuyển người dẫn chương trình. Lần đầu đặt chân vào Đài Truyền hình Việt Nam, bước vào phòng làm việc với một không gian và những thiết bị lần đầu tiên nhìn thấy, được chứng kiến các anh chị nhà báo, phóng viên, biên tập viên tác nghiệp... tôi thực sự ngỡ ngàng, háo hức và áp lực vô cùng.

Tôi có khoảng 3 tháng để làm quen với công việc, tối nào cũng đều đặn lên hình thử, ghi băng, xem lại băng và tiếp thu những ý kiến đóng góp của những cô chú, anh chị đi trước. Ngày 3/9/2009, tôi lên sóng lần đầu tiên – Bản tin 360 độ Thể thao trực tiếp lúc 22h00, cùng anh Tạ Biên Cương. Những ngày đầu rất hoang mang vì không biết phải thể hiện như thế nào, từ trang phục, đầu tóc cho đến viết lời dẫn và dẫn làm sao để tạo được phong cách riêng. Lỡ mình sai sót, vấp váp thì điều gì sẽ xảy ra… vì đây là chương trình trực tiếp, chúng tôi không dùng máy nhắc chữ. Nhưng may mắn, nhờ sự giúp đỡ của tất cả các anh chị đi trước, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau khi chương trình kết thúc, chân tôi như hóa đá!

Truyền hình trực tiếp - không có chỗ cho sự sai sót, dù là nhỏ nhất

+ Thời điểm này, gần như các chương trình chị dẫn đều là chương trình truyền hình phát sóng trực tiếp. Với chị, đâu là “chìa khóa” mở cánh cửa thành công để chương trình thu hút khán giả xem truyền hình?

- Hành trình trong 10 năm kể từ ngày tôi gắn bó với “Café sáng với VTV3”, “Bây giờ và ở đây” (trên VTV2) – là những chương trình trực tiếp hằng tuần, hằng ngày, và vẫn như 10 năm trước – chúng tôi không dùng máy nhắc chữ như các chương trình khác. Đó là áp lực, thách thức nhưng đồng thời cũng là niềm tự hào của ekip những người làm chương trình. Cùng với đó, tôi tham gia dẫn các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam như “Điều ước thứ 7”, “Gameshow Tiền khéo tiền khôn”, “Talk show Bí mật của tạo hóa”, “Cho ngày hoàn hảo” và chương trình dành cho các em nhỏ có tên gọi “Vương miện thần kỳ”. Đặc biệt, tháng 11/2018, tôi may mắn được lựa chọn trở thành người dẫn chương trình “Giai điệu tự hào” mùa tiếp theo. Áp lực khi quyết định thực hiện ghi hình trực tiếp một chương trình là rất lớn. Ekip sẽ phải giải quyết bài toán về sự chỉn chu trong thể hiện: từ âm thanh của ban nhạc, tiết mục, phóng sự đến sân khấu, ánh sáng... Những mấu nối trong cả chương trình sẽ phải được thực hiện hoàn hảo. Vừa phải đảm bảo về mặt thời lượng nhưng vẫn cần phải chuyển tải đầy đủ nội dung; không có chỗ cho sự sai sót – dù là nhỏ nhất, không thể sửa sai bằng việc biên tập hậu kỳ. MC Lê Anh và tôi – những người dẫn chương trình tự khắt khe với bản thân mình bằng những đòi hỏi hà khắc như thế. Quan trọng là làm thế nào chương trình hay, có phong cách riêng, mang được sự mới mẻ, và quan trọng nhất phải tạo được không khí, mang lại được cảm xúc cho tất cả mọi người, cả ekip và khán giả. 

image0

+ Chương trình “Giai điệu tự hào: Những người con của biển” vừa qua đã đoạt giải thưởng VTV Awards - Ấn tượng VTV 2019. Để chương trình thành công đòi hỏi người MC phải tạo ra khác biệt. Chị có đồng ý với nhận định này?

Tôi là người dẫn chương trình trẻ nhất trong số những người dẫn nữ trước đây của Giai điệu tự hào. Các chị đều là những nhà báo kỳ cựu. Tôi không đặt vấn đề làm thế nào để khác biệt. Bởi chính tôi đã là một sự khác biệt. Tôi sẽ nhìn câu chuyện được kể trong Giai điệu tự hào bằng góc nhìn của cá nhân mình, cảm xúc của mình, và truyền cảm xúc ấy đến khán giả một cách chân thành và thật lòng nhất. Tôi lắng nghe câu chuyện của nhân vật, đó có thể là một người nhạc sỹ đau đáu với không gian “làng lúa – làng hoa” nay chẳng còn, một người lính già trong mặt trận Trường Sơn mất đi đồng đội, đó có thể là 1 cô gái thanh niên xung phong ngày xưa – giờ nuôi chồng tàn tật, một người kiến trúc sư vẽ nên công trình nhà giàn ở Trường Sa, hay những người đàn bà ở ngôi làng bỗng chốc trở thành “làng góa phụ” sau cơn bão… Chúng tôi đau những nỗi đau của họ, chia sẻ với những gì họ mất mát, chia sẻ cả tinh thần họ vượt qua mất mát, gửi đi những niềm hy vọng lạc quan trong cuộc sống...

Tôi làm nghề bằng con tim cùng tấm lòng chân thành

+ Xu hướng hiện nay của các MC - BTV là đóng nhiều vai: vừa viết kịch bản, vừa dẫn, vừa biên tập, vừa làm phóng viên và đôi khi còn làm cả đào tạo những người kế cận… Chị có dự định hay hướng mình thành mẫu người đa năng, tận dụng triệt để, tối đa hết thế mạnh để chuyển tải và chuyển giao công việc không?

-  Tôi đang làm công việc ấy hết lòng, như chương trình “Bây giờ và ở đây” – trực tiếp 9h15 sáng thứ 7 hằng tuần trên VTV2. Đây là chương trình tôi tham gia làm format, tổ chức sản xuất và dẫn chương trình. Đó là tiếng nói của cá nhân mình về những vấn đề xã hội mà dư luận quan tâm. Bây giờ người dân quan tâm đến điều gì thiết thực, ở đây chúng tôi sẽ nói. Bằng góc nhìn của các chuyên gia uy tín, của những người có ảnh hưởng xã hội, chúng tôi nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh, thể hiện quan điểm của mình về các sự kiện đang diễn ra như giáo dục, y tế, môi trường, chính sách… góp phần xây dựng và truyền tải những điều tốt đẹp, những việc làm tử tế.

image9

+ Đa số các chương trình hiện nay để thu hút khán giả phải đề cập rất nhiều vấn đề “nóng”,  thậm chí là “nhạy cảm”, chị vẫn sẽ tiếp tục dẫn những chương trình đầy thách thức này chứ?

- Đó là con đường lâu dài tôi đi. Dù nó không có quá nhiều ánh sáng lấp lánh, dù nó không dễ dàng khi đối mặt với những vấn đề nóng, khó, nhưng nó thách thức cá nhân tôi rèn luyện và học tập hằng ngày, rèn cho tôi sự kiên trì, bền bỉ, bản lĩnh nghề và sự đòi hỏi phải làm mới mình một cách sâu sắc. Có một người chị lớn trong nghề đã luôn hỏi tôi: Em có chắc mình muốn nói không? Động cơ của em là gì? Nếu động cơ ấy tốt đẹp, vì mọi người, hãy làm đi! Và tôi tin rằng những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, những điều nhân văn sẽ làm người ta rung cảm và hành động. Tôi sẽ làm nghề này với đúng cái tên gọi “người làm nghề” - bằng tất cả tấm lòng chân thành và một cái đầu tỉnh táo.

Hoàng Huy (thực hiện)

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: