Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đột biến, đứng trước nguy cơ phong toả

Thứ ba, 31/03/2020 23:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ đô của Nhật Bản mới đây ghi nhận thêm 70 ca nhiễm virus Corona mới trong ngày 31/3, mức tăng trong ngày lớn nhất từ đầu dịch tới nay tại thành phố này, đồng thời đứng trước nguy cơ bị phong toả.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Hiện Nhật Bản có tổng cộng 2.000 ca nhiễm virus Corona, với 500 ca tại Tokyo. Đài NHK cho biết 7 người đã thiệt mạng tại thành phố này, 5 người trong số đó tại cùng một bệnh viện.

"Đây là mức tăng lớn nhất trong ngày và là điều đáng lo ngại. Tôi sợ rằng con số ngày mai còn đáng lo hơn", Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike cho hay.

Người phát ngôn chính phủ cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và ông Taro Aso sẽ không cùng tham dự các phiên họp để hạn chế rủi ro nhiễm bệnh đối với bộ máy cầm quyền.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã bị buộc phải phong toả đất nước sau khi bản thân ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura nói rằng nước Nhật chưa rơi vào tình huống cần ban bố tình trạng khẩn cấp và phong toả đất nước.

"Chúng ta vẫn đang đối phó tốt với dịch", ông Nishimura cho hay. "Nếu lơi là một chút, số người nhiễm có thể tăng đột biến".

Hiện đã có 770.000 người nhiễm trên toàn thế giới với hơn 37.000 người tử vong.

Trước đó đã có nhiều thông tin được lan truyền về khả năng phong toả thủ đô do lo ngại dịch lây lan.

Với khả năng xét nghiệm có hạn, hiện vẫn chưa biết chính xác số người nhiễm bệnh thực sự tại Nhật.

Khoảng 7,1% số người được hỏi, trên tổng số 64.000 người, trả lời rằng họ có ít nhất 1 triệu chứng nhiễm bệnh như sốt cao hay ho nhiều.

Tuần trước, Nhật cũng đã phải chính thức tuyên bố rời thế vận hội Olympic sang năm sau.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h