Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

Chủ nhật, 01/12/2019 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 1/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BQP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BQP.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ,Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp xứng đáng của toàn quân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ  quân đội luôn giữ vững, phát huy truyền thống của quân đội anh hùng, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân rất tin tưởng.

Đồng chí mong rằng, thời gian tới, QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân chủ động, nhạy bén hơn nữa, nhất là làm tốt công tác tham mưu chiến lược; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục hiệu quả một số tồn tại, khuyết điểm; tập trung cao hơn nữa cho các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án và địa bàn trọng điểm; tăng cường đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu; thực hiện tốt kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, nhất là ở địa bàn trọng điểm, chiến lược…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: BQP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: BQP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng (QP) năm 2019, với kết quả đạt được cao hơn năm trước. Trong đó, đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác QS, QP; đặc biệt đã làm nòng cốt giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập thể lãnh đạo QUTƯ, BQP luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương điều hành hội nghị. Ảnh: BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương điều hành hội nghị. Ảnh: BQP.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Năm 2020, đất nước ta có nhiều sự kiện quan trọng và ngày kỷ niệm có ý nghĩa chính trị trọng đại; là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của QUTƯ; trong đó chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống QS,QP, không để bị động bất ngờ; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BQP.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BQP.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM, phát huy truyền thống quân đội anh hùng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân cần quyết liệt thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM về mọi mặt, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP năm 2020.

PV

Tin khác

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức