Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
Ngày 08/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.
Tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc đã thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV cũng như kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử tỉnh Hòa Bình (cũ) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử tỉnh Hòa Bình (cũ), tại Hội nghị, cử tri ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp chung vào thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ý kiến đóng góp của Đoàn mang tính thực tiễn, có chất lượng, thể hiện trách nhiệm với cử tri và nhân dân.
Với tinh thần thẳng thắn, cử tri đã tập trung cho ý kiến về các nội dung: chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc thực hiện các dự án trên địa bàn; cần sớm có hướng dẫn hoạt động của các hội quần chúng; đảm bảo chính sách cho cán bộ bán chuyên trách tại cơ sở; việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp...

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc tỉnh đã giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trong thẩm quyền.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự có mặt đông đủ của cử tri và nhân dân phường Hòa Bình. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, rõ ràng, có tính xây dựng cao. Các ý kiến đều phản ánh được ý chí, nguyện vọng không chỉ của cá nhân cử tri mà cả ý chí, nguyện vọng chung của cử tri trên địa bàn, cũng như các vấn đề của đất nước.
Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, công cuộc sắp xếp thực sự là một cuộc cách mạng và với tỉnh Hòa Bình cũ, sau sắp xếp cùng 02 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc) trở thành tỉnh Phú Thọ đang tạo ra dư địa phát triển rất lớn, mở ra cơ hội phát triển cho đất nước, cho các địa phương sau sắp xếp và từng người dân đều được hưởng lợi từ quá trình sắp xếp đó.
“Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy là xu hướng tất yếu và đã được địa phương triển khai tốt, do đó có cơ sở và niềm tin rất lớn để địa phương ngày càng phát triển” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.
Tổng Kiểm toán nhà nước cũng trực tiếp giải đáp, làm rõ hơn các nội dung cử tri quan tâm và khẳng định sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân phường Hòa Bình đến với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của phường Hòa Bình nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.
Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, thời kỳ đầu của quá trình sắp xếp sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, bất cập, song dưới lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan đang rốt ráo vào cuộc để khắc phục, hoàn thiện các quy định, đảm bảo bộ máy, các tổ chức được vận hành tốt theo đúng chủ trương đề ra.
Liên quan đến vấn đề chính sách cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ bán chuyên trách, theo Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai và thường xuyên có đánh giá về vấn đề này để kịp thời tháo gỡ; đồng thời các đơn vị hành chính cũng nghiêm túc triển khai các dịch vụ công được thông suốt... “Đoàn ĐBQH đang giám sát và chúng tôi cũng mong người dân cùng giám sát để đảm bảo các dịch vụ công được thực hiện theo đúng quy định, thuận lợi cho người dân” - Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị.
Tổng Kiểm toán cũng chia sẻ với ý kiến của các cử tri liên quan đế vấn đề tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đặc biệt là đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức sau sắp xếp, phải di chuyển công tác đến địa điểm mới; quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí trong đó ưu tiên bố trí không gian công cộng…
“Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.