Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

Thứ ba, 23/06/2020 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/6, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Minh Luân

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Minh Luân

Tại biểu tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo với cử tri về kết quả nội dung kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều cử tri cũng gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội các ý kiến liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19 thủ tục quá rờm rà, số lượng người có hoàn cảnh khó khăn rất nhiều nhưng rất ít người nhận được hỗ trợ .

Ngoài ra, một số cử tri còn kiến nghị về việc áp dụng giá điện theo bậc thang hiện nay là chưa hợp lý, quá cao so với người dân nông thôn và cần xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công, người cao tuổi, nhất là xem xét chế độ cho vợ liệt sĩ tái giá…

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Minh Luân

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Minh Luân

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái gửi lời cảm ơn những đóng góp của cử tri và cho rằng việc hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cần phải công khai và minh bạch. Quan trọng nhất là phải hỗ trợ cho đúng tối tượng người dân có hoàn cảnh khó khăn nếu không làm kỹ thì sẽ xảy ra tình trạng trục lợi chính sách thì rất nguy hiểm.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị địa phương phải căn cứ vào các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của các ngành chức năng. Phần nào không biết thì phải hỏi cấp trên để giải thích kịp thời cho người dân hiểu để chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống.

Đối với những kiến nghị về ngành điện, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị ngành điện cần phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai hình thức thu tiền điện sao cho hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Minh Luân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống