Tổng thống Biden ra lệnh ngừng rút lính Mỹ khỏi Đức

Thứ sáu, 05/02/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm (4/2) đã thông báo rằng Hoa Kỳ đang tạm dừng mọi kế hoạch rút lực lượng quân sự khỏi nước Đức.

Tổng thống Joe Biden ra lệnh ngừng rút quân đội Mỹ khỏi Đức - Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden ra lệnh ngừng rút quân đội Mỹ khỏi Đức - Ảnh: AP

Bài liên quan

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan trước đó nói rằng, Tổng thống Biden thông báo về việc đóng băng các hoạt động tái cơ cấu quân đội Hoa Kỳ tại Đức và ngừng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các hoạt động tấn công ở Yemen.

“Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ dẫn đầu cuộc đánh giá tình hình toàn cầu của các lực lượng, để dấu ấn quân sự của chúng ta phù hợp với chính sách đối ngoại và các ưu tiên an ninh quốc gia... Trong khi cuộc đánh giá này đang diễn ra, chúng tôi sẽ dừng mọi kế hoạch rút quân khỏi Đức”, ông Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của mình hôm thứ Năm (4/2).

Vào tháng 7/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là Mark Esper đã công bố kế hoạch giảm khoảng 12.000 quân khỏi Đức. Hầu hết trong số đó gồm 6.400 người sẽ trở về nhà, trong khi khoảng 5.600 quân nhân sẽ ở lại châu Âu, đặc biệt, sẽ được chuyển đến Bỉ và Ý. Động thái này sẽ giảm số lượng quân đóng tại Đức từ 36.000 xuống 24.000.

Một số nhà phân tích cho rằng đây là động thái đáp trả việc Berlin không phân bổ 2% ngân sách cho quốc phòng theo quy định của NATO của chính quyền Trump. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình vào năm 2016, ông Donald Trump đã liên tục thúc giục các nước thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng của họ lên đến mức 2%.

Vào tháng 12 năm 2020, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói rằng Berlin cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các lực lượng Mỹ trong nước, tuy nhiên, ông lưu ý rằng không có bất kỳ thông tin nào về kế hoạch rút quân được cho là khi đó.

Đức có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với Hoa Kỳ. Đây là nơi đặt căn cứ quân đội Hoa Kỳ ở nước ngoài lớn nhất – căn cư Bavaria Garrison nằm ở gần với biên giới CH Séc.

Các căn cứ chính khác bao gồm Căn cứ Không quân Ramstein, một căn cứ hậu cần cho các hoạt động ở Trung Đông, và căn cứ Garrison Stuttgart, nơi điều phối các hoạt động của Hoa Kỳ ở Châu Phi.

Ngoài ra, khoảng 150 quả bom trọng lực hạt nhân B-61 của Mỹ được cho là được đặt tại 5 quốc gia thành viên NATO - Đức, Hà Lan, Bỉ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. 20 vũ khí hạt nhân được cho là được cất giữ ở Đức, trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO. Không có đồng minh NATO nào chính thức xác nhận sự hiện diện của các loại vũ khí này tại quốc gia của họ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h