Thế giới 24h

Tổng thống Colombia bị Mỹ thu hồi thị thực sau khi biểu tình ủng hộ Palestine ở New York

Ngọc Ánh (theo Reuters, AJ) 27/09/2025 16:37

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau khi ông tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở New York và kêu gọi binh lính Mỹ không tuân lệnh Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của ông Petro vì những hành động liều lĩnh và gây kích động của ông ấy”, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng xã hội X.

Trước đó, trong bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha trước đám đông bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc ở Manhattan hôm 26/9, ông Petro kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trang toàn cầu nhằm “giải phóng người Palestine”, nhấn mạnh lực lượng này phải “lớn hơn lực lượng của Mỹ”.

Ông nói thêm: “Từ đây, từ New York, tôi yêu cầu binh lính Mỹ đừng chĩa súng vào người dân. Đừng chỉ tuân theo lệnh của Trump, hãy tuân theo mệnh lệnh của nhân loại”.

Hiện chưa rõ ông Petro có còn ở New York hay không.

untitled.png
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trước những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Quảng trường Dag Hammarskjold bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc trong kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tại Thành phố New York, Mỹ, ngày 26/9. Ảnh: X/petrogustavo

Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc tiếp tục tranh cãi gay gắt về chiến sự Gaza. Hôm 23/9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Petro cáo buộc Tổng thống Trump “đồng lõa trong tội diệt chủng” tại Gaza và kêu gọi điều tra hình sự các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tàu thuyền bị nghi buôn ma túy ở Caribe.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, phát biểu ngày 26/9, chỉ trích các nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, cho rằng động thái này “gửi đi thông điệp rằng giết người Do Thái sẽ được đền đáp”.

Ngày 25/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua video trước Liên hợp quốc, sau khi chính quyền ông Trump từ chối cấp thị thực cho ông tới New York. Văn phòng ông Abbas cho rằng việc này vi phạm thỏa thuận năm 1947 về quyền tiếp cận Liên hợp quốc, nhưng Mỹ viện dẫn lý do an ninh và chính sách đối ngoại.

Quan hệ Mỹ-Colombia vốn đã căng thẳng từ khi ông Trump tái nhậm chức hồi tháng 1. Ngay trong giai đoạn đầu, ông Petro từ chối cho phép các chuyến bay quân sự Mỹ chở người bị trục xuất theo chính sách nhập cư mới. Sau khi đôi bên đe dọa áp thuế và Mỹ hủy cấp thị thực cho công dân Colombia, Colombia đã chấp thuận tiếp nhận người di cư.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng thống Colombia bị Mỹ thu hồi thị thực sau khi biểu tình ủng hộ Palestine ở New York
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO