Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức, không còn tham gia vào các công việc nhà nước
(CLO) Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc Han Dong Hoon tuyên bố Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ từ chức và sẽ không tham gia vào các vấn đề đối ngoại hay các công việc nhà nước khác trước khi rời nhiệm sở.
Ngày 8/12, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của Hàn Quốc, ông Han Dong Hoon tuyên bố ông Yoon cuối cùng sẽ từ chức, mặc dù Tổng thống đã tránh được cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội vào ngày 7/12 liên quan đến vụ áp đặt thiết quân luật của ông.
"Việc ban bố thiết quân luật là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng và nghiêm trọng", ông Han phát biểu với các phóng viên. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Han Duck Soo vào 8/12, ông nói rằng ông Yoon sẽ không tham gia vào các vấn đề đối ngoại và các công việc nhà nước khác trước khi rời nhiệm sở.

Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ không còn tham gia vào công việc nhà nước. Ảnh: Reuters
Trước đó vào đêm 3/12, ông Yoon đã gây chấn động cả nước khi trao cho quân đội quyền lực khẩn cấp toàn diện để tiêu diệt những gì ông gọi là "lực lượng chống nhà nước" và đối phó với các đối thủ chính trị cản trở. Tuy nhiên, ông đã hủy bỏ lệnh thiết quân luật chỉ 6 giờ sau đó, sau khi quốc hội bỏ phiếu chống lại sắc lệnh của ông.
Mặc dù lệnh thiết quân luật đã được rút lại, nó vẫn đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
"Đảng Quyền lực Nhân dân sẽ theo đuổi sự ra đi có trật tự của Tổng thống nhằm giảm thiểu sự nhầm lẫn cho người dân", ông Han nói và bổ sung rằng cho đến khi ông Yoon từ chức, ông sẽ bị "loại khỏi nhiệm vụ" và Thủ tướng sẽ tham khảo ý kiến của đảng trong việc quản lý các công việc nhà nước.
Đảng Dân chủ đối lập đã chỉ trích ý tưởng này là "vô lý và bất hợp pháp", đồng thời khẳng định luận tội là cách duy nhất để buộc ông Yoon từ chức. Đảng Dân chủ cho rằng việc luận tội là cần thiết để bảo vệ nền dân chủ và khôi phục ổn định chính trị.
Theo kết quả khảo sát của công ty thăm dò dư luận Real Meter, 73,6% người dân Hàn Quốc ủng hộ việc luận tội ông Yoon, trong khi chỉ 24% phản đối. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra bên ngoài Tòa nhà Quốc hội vào cuối tuần, với hàng chục nghìn người cầm nến yêu cầu luận tội Tổng thống.
Ông Han cho biết Tổng thống không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ công và việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
Nếu ông Yoon từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2027, hiến pháp Hàn Quốc yêu cầu phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày sau khi ông rời nhiệm sở.
Ngọc Ánh (theo Reuters)