Tổng thống Indonesia Widodo chuyển tới ông Putin thông điệp từ Ukraine

Thứ sáu, 01/07/2022 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã chuyển một thông điệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Ông Putin đã tổ chức đón ông Widodo hơn 4 tháng sau cuộc xung đột ở Ukraine, khi Nga tìm cách xoay trục sang châu Á và châu Phi sau các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Indonesia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay và chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Bali vào tháng 11.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

“Tôi đã chuyển thông điệp của Tổng thống Zelensky tới Tổng thống Putin”, ông Widodo nói sau cuộc hội đàm với người đứng đầu Điện Kremlin.

Ông Widodo cho biết ông bày tỏ "sự sẵn sàng" của mình để giúp bắt đầu "giao tiếp" giữa hai nhà lãnh đạo. Ông không cung cấp thêm chi tiết về thông điệp được chuyển tải. Ông Widodo đã có mặt tại Kiev vào hôm thứ Tư (29/6) trước khi tới Moscow để gặp ông Putin.

Ông Widodo nói tại Moscow: “Mặc dù tình hình bên ngoài còn nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng vẫn là tiến tới một giải pháp và đối thoại cởi mở. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới hãy vực dậy tinh thần hợp tác".

Trước cuộc xung đột, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia, nhưng lệnh phong tỏa đường biển của Nga đã ngăn chặn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Kiev, đe dọa một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ông Widodo cho biết ông cam kết giải quyết tình trạng gia tăng giá lương thực và năng lượng cũng như tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Ông nói ở Kiev  rằng: “Tất cả các nỗ lực phải được thực hiện để đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu thực phẩm”, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển thực phẩm của Ukraine, đặc biệt là bằng đường biển.

Jakarta đã chịu áp lực của phương Tây để loại ông Putin khỏi cuộc họp G20 sau khi tuyên bố vào tháng 4 rằng Tổng thống Nga đã được mời. Hôm thứ Năm, ông Putin ca ngợi các cuộc nói chuyện của ông với ông Widodo là "hiệu quả". Ông nói thêm: “Tôi tin rằng các thỏa thuận đạt được hôm nay sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Nga-Indonesia".

Hoàng Nam (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h