Tổng thống Mỹ đe dọa hành động quân sự tại Nigeria
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng hành động quân sự tại Nigeria, sau khi đưa ra các cáo buộc liên quan đến Cơ Đốc giáo.
Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria nếu tình hình vẫn tiếp diễn, đồng thời ám chỉ khả năng can thiệp quân sự.
Ông Trump viết: “Nếu Chính phủ Nigeria tiếp tục cho phép giết hại những người theo đạo Cơ đốc, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria...”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị cho các hành động có thể xảy ra, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ cũng sẽ diễn ra nhanh chóng và nghiêm trọng.
“Tôi xin chỉ thị cho Bộ Chiến tranh của chúng ta chuẩn bị cho những hành động có thể xảy ra. Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào... CẢNH BÁO: CHÍNH PHỦ NIGERIA CẦN HÀNH ĐỘNG NHANH CHÓNG!”.
Phát biểu đáp lại những cáo buộc gần đây từ phía Mỹ về vấn đề tôn giáo, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã khẳng định rằng tự do tôn giáo và sự khoan dung vẫn là cốt lõi trong bản sắc của Nigeria.
Ông Tinubu cho biết: “Tự do tôn giáo và sự khoan dung là nguyên tắc cốt lõi trong bản sắc chung của chúng ta và sẽ luôn như vậy”, đồng thời nói thêm rằng: “Nigeria phản đối sự đàn áp tôn giáo và không khuyến khích điều đó”.
Bộ trưởng Thông tin Nigeria Mohammed Idris nói với Fox News rằng các báo cáo về vụ thảm sát là "rất sai lệch", phủ nhận việc hàng chục nghìn người bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ.
Nigeria vẫn bị chia rẽ sâu sắc giữa miền bắc với đa số người Hồi giáo và miền nam với phần lớn người theo Cơ Đốc giáo, với các cuộc xung đột thường xuyên xảy ra giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo.