Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc tạo sức ép với Ukraina

Thứ ba, 24/09/2019 12:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc ông này tạo áp lực buộc Ukraina phải tiến hành điều tra ứng cử viên Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp bản ghi âm của cuộc điện thoại giữa ông và chính phủ Ukraina, thứ mà đảng Dân chủ nhận định rằng có thể dẫn tới việc luận tội Tổng thống.

"Không tôi không làm việc đó", ông Trump nói với các phóng viên về cuộc điện thoại giữa ông và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy hồi tháng 7 vừa qua.

Đảng Dân chủ đang cố gắng thúc đẩy vụ việc này đi xa hơn, hướng tới việc luận tội ông Trump vì hành vi cố gắng sử dụng một thế lực ngoài để can thiệp vào nội chính.

Ông Joe Biden hiện đang là ứng viên dẫn đầu cuộc đua của đảng Dân chủ. Nhiều khả năng ông sẽ là đối thủ chính của ông Trump vào năm sau. Con trai của ông Biden đang làm việc cho một công ty nhiên liệu tại Ukraina.

Khi nói về việc có hay không cung cấp bản ghi âm, ông Trump lại nói khá mâu thuẫn.

"Tôi có thể ví đó là một cuộc điện thoại thú vị", ông Trump nói. "Đó là một cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Tôi mong mọi người có thể được lắng nghe nó".

Tuy nhiên, sau đó ông lại nói: "Tôi không nghĩ từng có tiền lệ về việc cung cấp bản ghi âm các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước khác. Tôi không nghĩ đây sẽ là một tiền lệ tốt đẹp gì".

Tờ Washington Post cho biết ông Trump đã yêu cầu rút 400 triệu USD viện trợ quốc phòng cho Ukraina 1 tuần trước khi cuộc gặp này diễn ra. 

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên cho biết hành động này nhằm tránh tham nhũng là chính, chứ không phải nhằm mục đích tạo áp lực lên ông Zelenskiy.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h