Thế giới 24h

Tổng thống Mỹ nói có thể trừng phạt các quốc gia giao dịch với Nga

Huy Hoàng (theo Reuters, TASS, Xinhua) 17/11/2025 08:59

(CLO) Vào 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Đảng Cộng hòa đang soạn dự luật áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Nga.

"Như các bạn đã biết, tôi đã đề xuất điều đó, vì vậy bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc", ông Trump nói với các phóng viên. "Họ có thể thêm Iran vào đó".

Động thái này của Mỹ được xem là bước đi tiếp theo của phương Tây trong việc gây sức ép kinh tế với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Hồi cuối tháng 10, Mỹ và Liên minh châu Âu đã cùng công bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới với ngành công nghiệp dầu mỏ Nga.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm việc đóng băng mọi tài sản của hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm các công ty Mỹ giao dịch với hai tập đoàn này.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn có thể diễn ra phức tạp. Ảnh minh họa: Unsplash
Ảnh minh họa: Unsplash

Trước đó, Mỹ và EU cũng đã gây sức ép lên 2 đối tác thương mại lớn của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ trong việc mua dầu Nga, với mong muốn bóp nghẹt nguồn lợi kinh tế hàng đầu của Nga, qua đó hy vọng khiến Moscow gặp khó trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cụ thể, ngày 19/10, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ phải tiếp tục chịu mức thuế quan “khổng lồ” nếu tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông Trump cho biết một nửa trong số 50% thuế quan áp lên hàng hóa Ấn Độ là để trả đũa việc Ấn Độ mua dầu Nga.

Trong khi đó, hồi tháng 9, Mỹ cũng đã kêu gọi các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong liên minh quân sự này áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc ở mức 50 - 100% nếu nước này mua dầu Nga.

Đáp lại, Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó "quyết liệt". Tại cuộc họp báo vào ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường của Trung Quốc với các quốc gia, bao gồm cả Nga, là hợp pháp và chính đáng.

Trung Quốc đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán về cuộc khủng hoảng Ukraine, cho rằng đối thoại và đàm phán là “cách duy nhất khả thi” để giải quyết xung đột. Trung Quốc cũng phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương mà họ gọi là “quá mức, bất hợp pháp và mang tính quyền tài phán ngoài lãnh thổ”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/10 nhận định rằng các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ là "rất nghiêm trọng và sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chúng khó có thể làm lung lay nền kinh tế Nga một cách đáng kể.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng thống Mỹ nói có thể trừng phạt các quốc gia giao dịch với Nga
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO