Tổng thống Mỹ nói về 'hậu quả nghiêm trọng', nhưng hy vọng cuộc gặp với ông Putin sẽ 'tốt đẹp'
(CLO) Sau hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine vào thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý ngừng bắn, nhưng cũng hy vọng cuộc gặp giữa họ ở Alaska sẽ "tốt đẹp".
Khi được hỏi liệu Nga có phải đối mặt với hậu quả nào không nếu Tổng thống Putin không đồng ý chấm dứt cuộc chiến sau cuộc họp hôm thứ Sáu tới đây, ông Trump trả lời: "Có, họ sẽ phải chịu hậu quả".
Khi được hỏi liệu những hậu quả đó sẽ là lệnh trừng phạt hay thuế quan, ông Trump trả lời các phóng viên: "Tôi không cần phải nói. Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng".
Nhưng Tổng thống Mỹ cũng mô tả mục đích của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở Alaska là "chuẩn bị" cho cuộc gặp tiếp theo nhanh chóng có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

"Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai", ông Trump nói. "Tôi muốn thực hiện điều đó ngay lập tức, và chúng tôi sẽ có cuộc gặp thứ hai nhanh chóng giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelenskyy và tôi, nếu họ muốn tôi tham dự".
Những phát biểu của Tổng thống Mỹ và kết quả của hội nghị trực tuyến với ông Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có thể nói đã phần nào yên tâm hơn sau những lo ngại rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska có thể bất lợi cho họ.
The sixth meeting of the Coalition of the Willing. Together with our partners, we supported the efforts of U.S. President Donald Trump to end the war, stop the killings, and achieve a just and lasting peace. I am grateful to the partners for our shared position: the path to peace… pic.twitter.com/ZEGFHBWc04
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2025
Tuy nhiên, Nga trước đó đã tuyên bố lập trường của mình không thay đổi kể từ lần đầu tiên được Tổng thống Putin nêu chi tiết vào tháng 6 năm 2024. Theo đó, Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các phần lãnh thổ Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà họ còn kiểm soát. Nga cũng yêu cầu Kiev phải chính thức thông báo từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, cam kết duy trì trung lập và không liên kết quân sự.
Trước những phát biểu của ông Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelenskyy đã có cuộc hội đàm trực tuyến do phía Đức chủ trì với Tổng thống Mỹ để vạch ra những “ranh giới đỏ” trước cuộc họp ở Alaska.
"Chúng tôi đã có một cuộc gọi rất tốt. Ông ấy cũng tham gia cuộc gọi. Tổng thống Zelenskyy cũng tham gia. Tôi đánh giá cuộc gọi này 10 điểm, rất thân thiện", ông Trump nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump đồng ý rằng Ukraine phải tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về lãnh thổ, trong khi ông Zelenskyy cho biết Tổng thống Trump ủng hộ ý tưởng đảm bảo an ninh trong một giải pháp hậu chiến.
"Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ muốn đạt được lệnh ngừng bắn tại cuộc họp ở Alaska này", ông Macron cho biết. "Điểm thứ hai mà mọi việc rất rõ ràng, như Tổng thống Trump đã nêu, là các vùng lãnh thổ thuộc về Ukraine không thể được đàm phán và chỉ có Tổng thống Ukraine mới có thể đàm phán".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người chủ trì cuộc họp trực tuyến, cho biết nguyên tắc không thể thay đổi biên giới bằng vũ lực phải tiếp tục được áp dụng. "Nếu phía Nga không có động thái nào ở Alaska, thì Hoa Kỳ và chúng ta, những người châu Âu, nên... tăng cường áp lực", ông nói.
Hai ông Trump và Putin dự kiến sẽ thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Ông Trump trước đó đã tuyên bố cả hai bên sẽ phải nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ba năm rưỡi này.