Tổng thống Nam Sudan sa thải Bộ trưởng Tài chính lần thứ bảy kể từ năm 2020
(CLO) Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã lại sa thải Bộ trưởng Tài chính. Đây là lần thay thế Bộ trưởng Tài chính Nam Sudan thứ bảy kể từ năm 2020.
Người bị miễn nhiệm lần này là ông Marial Dongrin Ater, người mới chỉ đảm nhận chức vụ từ tháng 7 năm 2024. Chính phủ Nam Sudan không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này.

Đài phát thanh nhà nước cho biết vào tối thứ Năm rằng ông Athian Ding Athian, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong giai đoạn 2020–2021, sẽ quay trở lại đảm nhận vị trí này. Ngoài ra, Tổng thống Kiir cũng đã sa thải Bộ trưởng Đầu tư.
Nền kinh tế Nam Sudan đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những năm gần đây, chủ yếu do bạo lực sắc tộc và sự suy giảm doanh thu từ xuất khẩu dầu thô. Sau cuộc nội chiến 2013–2018, tình hình càng thêm trầm trọng bởi sự gián đoạn thương mại liên quan đến cuộc chiến ở Sudan. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Nam Sudan có thể suy giảm 4,3% trong năm 2025, trong khi lạm phát dự kiến lên tới 65,7%.
Ông Salva Kiir Mayardit là Tổng thống của Nam Sudan kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 2011. Hồi tháng 3 năm nay, Phó Tổng thống Riek Machar đã bị quản thúc tại gia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát xung đột.
Bộ trưởng Thông tin Michael Makuei cho biết việc bắt giữ ông Machar là do nhà lãnh đạo này đã liên lạc với những người ủng hộ và "kích động họ nổi loạn chống lại chính phủ với mục đích phá vỡ tiến trình hòa bình, ngăn chặn bầu cử và đẩy Nam Sudan trở lại chiến tranh".