Tổng thống Nga phê duyệt cải tổ mạnh mẽ lực lượng hải quân
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê duyệt một chiến lược phát triển hải quân mới kéo dài đến năm 2050, với mục tiêu khôi phục hoàn toàn vị thế của Nga như một trong những cường quốc hàng hải hàng đầu thế giới.
Thông tin này được trợ lý Tổng thống kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nikolai Patrushev xác nhận trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 9/6.
Theo ông Patrushev, bản chiến lược mang tên "Chiến lược phát triển Hải quân Nga đến năm 2050" đã được ông Putin ký thông qua vào ngày 30/5, sau gần một năm chuẩn bị kể từ cuộc họp đầu tiên về vấn đề này tại Điện Kremlin hồi tháng 7/2024.
Dự thảo ban đầu do Bộ Quốc phòng Nga soạn thảo, sau đó được hoàn thiện với sự phối hợp từ các cơ quan liên bang khác.
.png)
“Không thể thực hiện một công việc quy mô như vậy nếu không có tầm nhìn dài hạn về các kịch bản phát triển trên đại dương, tiến trình của các thách thức và mối đe dọa, cũng như những mục tiêu mà Hải quân Nga phải đối mặt”, ông Patrushev nói, nhấn mạnh chiến lược này không chỉ là kế hoạch quân sự mà còn là định hướng chiến lược tổng thể cho tương lai biển cả của nước Nga.
Dù chưa tiết lộ chi tiết nội dung văn kiện, ông Patrushev khẳng định chiến lược đặt nền móng cho việc khôi phục “vị thế toàn cầu” của Hải quân Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh hải quân Nga bị tổn thất đáng kể trong cuộc chiến tại Ukraine và đang đối mặt với sức ép từ các cường quốc biển như Mỹ và Trung Quốc.
Theo các thống kê nguồn mở, Nga hiện có khoảng 79 tàu ngầm, trong đó 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, cùng với 222 tàu chiến. Hạm đội chính của nước này là Hạm đội phương Bắc, đóng tại Severomorsk trên Biển Barents.
Trong khi đó, Trung Quốc được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới từ năm 2021, với dự báo sẽ đạt 460 tàu chiến vào năm 2030. Mỹ hiện vẫn duy trì ưu thế toàn cầu nhờ năng lực triển khai toàn diện trên nhiều đại dương.