(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Trung Quốc không cần sử dụng vũ lực để đạt được mong muốn “thống nhất” với Đài Loan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước đã tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa quốc đảo 24 triệu dân về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh bằng biện pháp hòa bình, sau một tuần căng thẳng âm ỉ trong khu vực.
Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, trong khi Đài Loan bày tỏ mong muốn theo đuổi nền độc lập chính thức và đã tách khỏi đại lục vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến kéo dài.
Tổng thống Đài Loan bà Tsai Ing-wen trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật (10/10) đã tuyên bố rằng chính phủ của bà sẽ đầu tư vào việc tăng cường khả năng quân sự của mình để “thể hiện quyết tâm tự vệ”.
Trả lời phỏng vấn của CNBC tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow hôm thứ Tư (13/10), ông Putin chỉ ra những bình luận của ông Tập cho thấy khả năng thống nhất hòa bình và “triết lý về tình trạng quốc gia” của Trung Quốc mà không có mối đe dọa đối đầu quân sự nào.
“Tôi cho rằng Trung Quốc không cần thiết phải sử dụng vũ lực. Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh khổng lồ, và xét về sức mua tương đương, Trung Quốc là nền kinh tế số một thế giới trên cả Mỹ”, Tổng thống Nga cho biết.
“Bằng cách gia tăng tiềm năng kinh tế này, Trung Quốc có khả năng thực hiện các mục tiêu quốc gia của mình. Tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự nào”, ông nói thêm.
Tổng thống Nga Putin cũng chia sẻ quan điểm của mình về một số vấn đề khác trong cuộc phỏng vấn này.
“Về Biển Đông, có một số lợi ích mâu thuẫn và trái ngược nhau nhưng quan điểm của Nga là dựa trên thực tế rằng chúng ta cần tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực, không có sự can thiệp từ các cường quốc ngoài khu vực, để có một cuộc trò chuyện thích hợp dựa trên các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế", ông Putin nói.
“Đó phải là một quá trình đàm phán, đó là cách chúng ta nên giải quyết mọi tranh cãi và tôi tin rằng có tiềm năng cho điều đó, nhưng nó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ tính tới thời điểm này", ông cho hay.
(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?