Tổng thống Ukraine tuyên bố hãy ngừng chiến tranh khi phát biểu tại Liên hợp quốc
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các cường quốc thế giới giúp Ukraine chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Tư (24/9), cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm mà ông cho rằng cuộc giao tranh này đang gây ra.
"Ngăn chặn Nga ngay bây giờ còn rẻ hơn là thắc mắc ai sẽ là người đầu tiên chế tạo máy bay không người lái đơn giản mang đầu đạn hạt nhân", ông phát biểu trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80.
Phát biểu của ông Zelenskyy được đưa ra một ngày sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã bất ngờ tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ông Zelenskyy cũng cho biết sự ra đời của trí tuệ nhân tạo đồng nghĩa với việc cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra là "hủy diệt nhất" trong lịch sử loài người và bày tỏ sự thất vọng về điều mà ông cho là sự yếu kém của luật pháp và hợp tác quốc tế.
Ukraine đã chìm trong chiến sự hơn ba năm rưỡi kể từ khi cuộc xung đột với Nga đã gây ra cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Sự hỗ trợ của phương Tây rất quan trọng đối với Kiev, nhưng sự hỗ trợ đó khá mong manh khi Tổng thống Mỹ đã siết lại các nguồn viện trợ cho Ukraine và muốn Liên minh châu Âu phải sắm vai trò chính trong công việc này.
Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskyy cũng đưa những cáo buộc vi phạm không phận của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Nga tại Ba Lan và Estonia, hai quốc gia thành viên NATO.
Nga đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc này, gọi đó là những hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng. Trong một cuộc bỏ phiếu gần đây tại Liên hợp quốc, phần lớn các quốc gia cũng không ký tuyên bố về việc máy bay và UAV xâm nhập không phận lãnh thổ Ba Lan.
Bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York vào thứ Tư trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 50 phút. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cuộc họp diễn ra không có sự tham gia của báo chí.