Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng
(CLO) Ngày 5/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế tối đa” và rút lui khỏi bờ vực chiến tranh, khi căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á leo thang nghiêm trọng.
Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Guterres mô tả quan hệ hai nước đã đạt đến “điểm sôi” và căng thẳng ở mức “cao nhất trong nhiều năm”.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người chủ yếu là du khách, thiệt mạng.

Vụ tấn công do nhóm The Resistance Front – được cho là nhánh của tổ chức Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan – nhận trách nhiệm, đã làm bùng nổ một loạt hành động đáp trả qua lại. Pakistan phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.
Ông Guterres một lần nữa lên án vụ tấn công, nhấn mạnh rằng việc nhắm vào dân thường là “không thể chấp nhận được” và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra công lý thông qua “các biện pháp đáng tin cậy và hợp pháp”.
Ông cảnh báo: “Điều quan trọng, đặc biệt trong giờ phút nguy cấp này, là phải tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể dễ dàng vượt ngoài tầm kiểm soát”. Ông kêu gọi cả hai bên “kiềm chế tối đa và rút lui khỏi bờ vực chiến tranh”.
Căng thẳng gia tăng khi Pakistan tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo thứ hai kể từ khi khủng hoảng bắt đầu vào ngày 5/5, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trao “toàn quyền hành động” cho quân đội để đáp trả. Giao tranh qua biên giới dọc Đường Kiểm soát (LoC), ranh giới thực tế chia cắt Kashmir, đã kéo dài 12 đêm liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn.
Ông Guterres đã liên lạc trực tiếp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ngoại trưởng S. Jaishankar và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đề nghị làm trung gian hòa giải. Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi sáng kiến thúc đẩy giảm leo thang và ngoại giao, ông khẳng định.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên tham vấn kín vào ngày 5/5 theo yêu cầu khẩn cấp của Pakistan, với sự chủ trì của Hy Lạp, để thảo luận về tình hình.