TP. Hải Phòng: Ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
(CLO) Khoảng 800m2 đất nông nghiệp tại tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu được quây tường bao, phía bên trong đang được tổ chức thi công xây dựng rầm rộ.
Theo phản ánh của người dân, khu đất đang được xây tường bao bằng gạch không nung, cao khoảng 1,5m. Phía bên trong chủ đầu tư khẩn trương xây dựng gồm 3 gian nhà quy mô khoảng 120m2 đã xong tường tầng 1. Khu vực được cho là nhà thờ có khuôn viên riêng rộng khoảng 150m2; phía trong đã đổ xong cột bê tông cốt thép và đang tiến hành xây tường.
Điều ngạc nhiên, dù xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng công trình này không bị các cơ quan chức năng sở tại ngăn chặn, xử lí.

Toàn cảnh khu đất người dân tự ý chuyển mục đích, xây dựng công trình trên đất trồng lúa
Trao đổi với đại diện UBND phường Văn Đẩu cho biết: Khu nhà thờ đúng là đang xây dựng trên đất trồng lúa thuộc thửa số 428 và 429 tờ bản đồ số 12, tổng diện tích là 182,1m2. Người dân tự ý xây tường bao quây lại, hiện tại phía trong đang xây nhà thờ cột bê tông cốt thép quy mô khoảng 30m2.

Hiện trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm đất đai tại tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu
Cũng theo đại diện UBND phường Văn Đẩu, 3 gian nhà trọ, chủ đầu tư xây dựng trên phần đất ở đã có “bìa đỏ”, và hẹn phóng viên sẽ cung cấp “bìa đỏ” sau. Tuy nhiên, một phần của 3 căn nhà trọ này đã xây tràn sang phần đất nông nghiệp của thửa số 438 tờ bản đồ số 12.
Khi được hỏi về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đất đai nói trên thì vị đại diện UBND phường Văn Đẩu không trả lời và hẹn cung cấp thông tin vào một buổi làm việc khác.
Về phía UBND quận Kiến An, đại diện phòng Quản lý đô thị quận này cam kết sẽ xử lý nghiêm việc xây dựng không phép, còn việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp sẽ do các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác xử lý.
Thời gian qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ngành, chính quyền địa phương siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, tự ý chuyển mục đích sử dựng đất, lấn chiếm đất, xây nhà trên đất không được phép xây dựng.

Đối chiếu với bản đồ địa chính do phường quản lý thì phản ánh của người dân là có cơ sở
TP. Hải Phòng đã kỷ luật nhiều cán bộ do buông lỏng quản lý và tổ chức cưỡng chế nhiều công trình vi phạm như: vụ việc cưỡng chế các công trình nhà ở “khủng” trên đất Nông trường Quý Cao tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng năm 2022; vụ UBND huyện Thủy Nguyên cưỡng chế công trình nhà hàng Bamboo của ông Nguyễn Đăng Công ở thôn 1, xây dựng trái phép trên diện tích 766 mét vuông đất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác ven kênh Hòn Ngọc do UBND xã Quảng Thanh quản lý. Mới đây, tháng 8/2024, UBND quận Đồ Sơn tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ căn biệt thự 3 tầng xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp rộng 3.600m2 tại phường Bàng La...
Thiết nghĩ, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cần xử lý nghiêm việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và vi phạm trật tự xây dựng tại tổ dân phố Đẩu Phượng 2.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.