Lãnh đạo Công giáo của Hong Kong hy vọng quan hệ với Vatican không phạm luật

(CLO) Nhà lãnh đạo Công giáo Hồng Kông đã nói rằng mối quan hệ giữa các nhà thờ trong thành phố với Vatican không nên được coi là "thông đồng với những người ngoại quốc" theo luật an ninh mới được Trung Quốc áp đặt cho đặc khu hành chính này.
Đức Hồng Y John Tong (phải) hy vọng luật an ninh quốc gia sẽ không có bất kỳ tác động nào đối với các quyền tự do tôn giáo của người Hong Kong. Ảnh: Xiaomei Chen/SCMP

Đức Hồng Y John Tong (phải) hy vọng luật an ninh quốc gia sẽ không có bất kỳ tác động nào đối với các quyền tự do tôn giáo của người Hong Kong. Ảnh: Xiaomei Chen/SCMP

Đức Hồng Y John Tong Hon, người đứng đầu Công giáo thành phố Hong Kong, cũng nói rằng ông đánh giá cao sự cần thiết của luật an ninh quốc gia, nhưng hy vọng chính quyền thành phố và Trung Quốc đại lục có thể làm nhiều hơn để giảm bớt những lo ngại của người dân.

Tong hy vọng các hoạt động của nhà thờ và các quyền tự do tôn giáo mà Hong Kong được hưởng sẽ vẫn còn nguyên vẹn sau khi luật anh ninh mới- nhằm mục tiêu vào các đối tượng ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài hoặc bên ngoài, được triển khai.

Các bình luận của Đức Hồng Y đã được báo cáo trong Kung Kao Po, tuần báo bằng tiếng Hoa, được đăng trên trang web của nhà thờ vào thứ Tư. Các nhận xét này là lập trường chính thức rõ ràng nhất được cung cấp cho đến nay của nhà thờ về luật an ninh mới gây tranh cãi.

"Nhà thờ Công giáo ở Hong Kong luôn duy trì mối quan hệ phụ thuộc với Vatican. Liên kết của chúng tôi với Vatican nên được xem là vấn đề nội bộ. Sau khi thực thi luật an ninh quốc gia, không nên xem đó là sự thông đồng với các lực lượng nước ngoài", trích dẫn lời ông Tong trong báo cáo đăng trên Kung Kau Po.

"Trung Quốc và Tòa Thánh đã xây dựng một kết nối thân thiện".

Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican năm 1951 khi Tòa thánh công nhận Đài Loan, nơi chính quyền trung ương coi là một tỉnh ly khai.

Trong những năm gần đây, các dấu hiệu nổi lên cho thấy mối quan hệ của Bắc Kinh với Vatican đã trở nên ấm áp hơn. Theo một thỏa thuận được ký vào năm 2018, cả hai bên hiện đều sẽ có tiếng nói trong việc bổ nhiệm các giám mục.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Kung Kao Po, Tong nói: "Cá nhân, tôi tin rằng luật an ninh quốc gia sẽ không có bất kỳ tác động nào đối với các quyền tự do tôn giáo. Đó là bởi vì Điều 32 của Luật cơ bản nói rằng chúng ta sẽ có tự do tín ngưỡng và tự do để thuyết giáo, thực hiện và tham gia các hoạt động tôn giáo."

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: