TP.HCM dừng dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hình thành công viên và hạ tầng công cộng
(CLO) Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định dừng phát triển nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để tập trung mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kéo dài đến Bảo tàng Hồ Chí Minh; phần còn lại sẽ quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng trục Nguyễn Tất Thành và các dịch vụ công cộng. Thông tin được Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM ngày 18/10/2025.
Quy hoạch lại Bến Nhà Rồng theo hướng văn hóa – công viên
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết chủ trương hiện nay là không phát triển nhà ở tại Bến Nhà Rồng. Thay vào đó, TP.HCM sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng thời nghiên cứu mở rộng trục đường Nguyễn Tất Thành, kết hợp phát triển các dịch vụ công cộng.

Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân. Ông Quang nhấn mạnh: "giá trị kinh tế của dự án rất lớn nhưng liên quan đến pháp lý và các dự án cũ nên cần thời gian tháo gỡ".
Bến Nhà Rồng – nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) – là cụm di tích kiến trúc lịch sử nằm bên sông Sài Gòn, gắn liền với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước.
Năm 2017, UBND TP.HCM từng chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích khoảng 31,5 ha, bao gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế. Tuy nhiên, với chủ trương mới, kế hoạch phát triển nhà ở tại khu vực này đã chính thức dừng lại.
Bổ sung không gian công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ
Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ (diện tích 37.000 m²), nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên.
TP.HCM dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây. Hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia quy hoạch dự án.
Khu “đất vàng” này hiện có 7 biệt thự bỏ hoang nhiều năm. Thành phố đã đặt hàng kiến trúc sư thiết kế công viên đa chức năng, là không gian sinh hoạt, vui chơi văn hóa cho người dân, với hạ tầng đồng bộ từ điện, nước đến nhà vệ sinh, nhằm tăng diện tích không gian công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển văn hóa đô thị.
Trước đó, kiến trúc sư Khương Văn Mười – nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam – đã đề xuất cụ thể hóa khu vực Bến Nhà Rồng thành không gian tưởng niệm sinh động, tái hiện thời khắc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kết nối mạch nguồn ký ức với chuỗi di sản dọc sông Sài Gòn.