(CLO) Theo Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Dương Anh Đức, nếu tình hình ổn định, học sinh có thể đi học sau 5 tuần tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Sáng 27/10, tại trường tiểu học thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP. HCM), hàng trăm học sinh lớp 12 đầu tiên ở TP. HCM được tiêm vaccine, theo kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi của TP. HCM.
Trong buổi tiêm, ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch TP. HCM) thăm hỏi, động viên các học sinh bình tĩnh, theo dõi và làm theo hướng dẫn sau tiêm của Bộ Y tế. Ông Đức cho biết, vaccine là một trong những điều kiện quan trọng trong việc mở cửa lại trường học.
Theo Phó Chủ tịch TP. HCM, 3 tuần sau buổi tiêm đầu tiêm, trẻ sẽ được tiêm mũi 2. Sau 2 tuần hoàn thành mũi 2 (tức 5 tuần tính từ buổi tiêm mũi 1), TP. HCM sẽ cân nhắc kỹ lưỡng việc cho các em trở lại trường. Bởi các học sinh đã được bảo vệ bởi vaccine, đồng nghĩa với việc đạt một trong những điều kiện cần để có thể mở cửa lại trường học.
Trước đó, Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết, có 92,13% phụ huynh học sinh đồng thuận về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi.
TP. HCM sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 16-17 tuổi (học sinh khối lớp 12) trước, sau đó sẽ giảm dần độ tuổi ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế.
Quận 1 và huyện Củ Chi sẽ là 2 địa phương được chọn làm nơi thí điểm tiêm vaccine cho trẻ. Vaccine Prfizer là loại vaccine sẽ tiêm cho trẻ.
TP. HCM dự kiến sẽ tiêm cho 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi, sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố. Theo đó, trẻ sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêm vét sau đó 2 ngày.
Mũi 2 sẽ tiêm trong 7 ngày sau khi đủ thời gian khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(CLO) Một nhóm nữ sinh lạ mặt xông vào khu ký túc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei (Kon Tum) hành hung một nữ sinh lớp 10. Sau khi bị đánh, nữ sinh này đã có ảnh hưởng nhiều về tâm lý.
(CLO) Tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách bắt đầu từ ngày 19/4 đến hết ngày 22/4/2024.
(CLO) Nhiều người sau khi được phong giáo sư, tiến sĩ của các tổ chức nước ngoài, khi quay về cuộc sống đời thường vẫn "chứng nào, tật nấy”, thậm chí vướng vào lao lý, bị pháp luật trừng phạt.
(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.