TP HCM: Nâng cấp nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, mật độ cao tại Củ Chi, Bình Chánh
(CLO) Đây là nội dung nằm trong tờ trình của UBND TP HCM về dự án tăng năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, vừa được HĐND TP thông qua tại kỳ họp thứ 15.
Theo đó, UBND TP HCM đã đưa ra giải pháp các nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường hiện hữu, góp phần giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông thuận lợi đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có việc tăng cường năng lực lưu thông tại một số tuyến đường nhỏ hẹp, mật độ cao như quốc lộ 50 (Bình Chánh), tỉnh lộ 15 (huyện Củ Chi),...
Cụ thể, quốc lộ 50 là tuyến đường huyết mạch đi các tỉnh miền Tây và còn là đường dẫn vàn khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước. Do đường nhỏ hẹp, mật độ lưu thông cao nên thường xảy ra ùn tắc, tai nạn. Về quy mô đầu tư, quốc lộ 50 sẽ được cải tạo, nâng cấp đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến đường số 10.

Đường quốc lộ 50 nhỏ hẹp, lưu lượng lưu thông cao nên thường xuyên xảy ra ùn tắc (Ảnh minh họa)
Còn với đường Tỉnh lộ 15, đây là một tuyến đường quan trọng bắt đầu từ huyện Củ Chi của TPHCM, có chiều dài hơn 30 km. Là tuyến đường huyết mạch trong vùng, nơi mật độ giao thông rất cao. Do đó, tuyến đường này sẽ được cải tạo, nâng cấp đoạn từ đường Nguyễn Văn Khạ đến văn phòng ấp Bến Cỏ và đoạn từ cầu Rạch Sơn đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi (bao gồm cải tạo mở rộng cầu Rạch Sơn).
Bên cạnh đó một số tuyến đường cũng được đề xuất đầu tư, nâng cấp, cải tạo hoặc xây mới như đường chui dưới dạ cầu Phú Hữu phía vòng xoay Liên Phường (TP Thủ Đức), đường gom cầu Kênh Tẻ (phía quận 7)...
Cũng theo tờ trình, TP HCM sẽ xây dựng hai cầu bộ hành, tại địa điểm trên đường Quốc lộ 1K, gần trường THCS Xuân Trường (TP Thủ Đức) và trên đường Tỉnh lộ 8, trước trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi). Đồng thời lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 76 giao lộ trên địa bàn TP.
Các dự án này do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư, với tổng vốn thực hiện 350 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024 - 2026.