TP HCM: Tăng cường gắn bó giữa lực lượng vũ trang và đồng bào tôn giáo
(CLO) Ngày 12/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa bàn dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
Hoạt động nhằm củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu và đồng bào tôn giáo trên địa bàn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc
Bài liên quan
TP HCM: Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác
Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc Tết báo Nhà báo & Công luận
Thanh Hoá miễn phí tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Benzema có thể bị tước Quả Bóng Vàng vì liên quan khủng bố?
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ cùng khoảng 100 chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn Quân khu cùng dự buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc nhìn nhận, các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng chỉnh trang cơ sở thờ tự, phát triển tín đồ và hoạt động đối ngoại của tôn giáo được phát triển, mở rộng; đồng bào tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.
Ông Bắc bày tỏ mong muốn các chức sắc tiếp tục vận động, hướng dẫn tín đồ chấp hành pháp luật, đồng thời ủng hộ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, góp phần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, quy tụ đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo ở trong và ngoài nước chung tay xây dựng đất nước, ổn định an ninh quốc phòng.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo; góp phần làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chính ủy Quân khu ghi nhận, những năm qua, đồng bào có đạo đã nêu cao tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo; “Tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” của Công giáo; “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh Tin lành Việt Nam; “Nước vinh, Đạo sáng” của Cao Đài…
“Những tinh thần tốt đẹp đó luôn phù hợp với đạo lý, truyền thống của dân tộc, với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”, ông Trần Hoài Trung bày tỏ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Cũng theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo; nhờ uy tín và tấm gương của quý vị mà bà con tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo ông, hiện nay, các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đang cố chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, chia rẽ lương – giáo. “Mong các vị, với uy tín của mình luôn là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Quân khu với đồng bào có đạo; tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tích cực giúp đỡ các đơn vị của LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Linh mục Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang (TP HCM)
Chia sẻ tại buổi họp mặt, Linh mục Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang (TP HCM) bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước tinh thần đoàn kết, yêu thương chan hòa giữa lực lượng vũ trang với đồng bào Công giáo trong nhiều hoạt động xã hội, qua đó thể hiện rõ tinh thần nhân ái, nhân nghĩa, từ bi bác ái để cùng thực hiện lý tưởng làm cho quê hương đất nước, cho tình đồng bào mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Theo ông Trần Quang Vinh, người Công giáo Việt Nam đặc biệt hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tòa thánh Vatican và qua đó ký kết thỏa thuận về quy chế Đại diện thường trú và Văn phòng đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.
Còn Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nêu rõ, phát huy truyền thống Phật giáo “hộ quốc an dân”, gắn bó cùng dân tộc, Phật giáo tỉnh Long An luôn đoàn kết, hòa hợp, từng bước ổn định, phát triển, luôn thể hiện tinh thần Phật giáo nhập thế, dấn thân phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Với phương châm hoạt động “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, từ khi ký kết phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Long An, đến nay Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tích cực cùng các chiến sĩ bộ đội tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chốt dân quân quân, điểm dân cư biên giới… đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt Ban Trị sự, tăng ni, phật tử tỉnh nhà, Hòa thượng Thích Minh Thiện khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và chính quyền các cấp xây dựng nhiều chương trình phối hợp mới, nhất là các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng để góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, an vui, hạnh phúc.