TP. HCM thiếu hơn 4.800 giáo viên

Thứ tư, 10/11/2021 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thống kê của TP. HCM, địa phương đang thiếu đến 4.857 giáo viên. Trong đó, cao nhất là bậc THCS, thiếu 2.133 giáo viên.

Theo dữ liệu thống kê tổng hợp từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. HCM, số giáo viên hiện có ở bậc tiểu học là 18.863; bậc THCS là 19.364 và bậc THPT là 9.920. Tuy nhiên, căn cứ vào dữ liệu của Sở GD-ĐT TP. HCM, bậc tiểu học lại cần đến 20.189 giáo viên, bậc THCS cần 19.364 và bậc THPT cần 9.920.

tp hcm thieu hon 4800 giao vien hinh 1

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP. HCM đang thiếu hơn 4.800 giáo viên.

Bài liên quan

Điều này đồng nghĩa với việc, TP. HCM đang thiếu 4.857 giáo viên. Trong đó, bậc THCS thiếu 2.133 giáo viên, bậc THPT thiếu 1.398.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc di chuyển giữa các địa phương với TP. HCM còn nhiều hạn chế. Cuối tháng 9, Sở GD-ĐT cũng đã tạm hoãn kỳ thi tuyển dụng viên chức (năm học 2021-2022), đề nghị ứng viên dự tuyển theo dõi thông báo mới trên cổng thông tin điện tử của Sở, hoặc phòng GD của các quận, huyện.

Hiện tại, địa phương đang xây dựng nhiều phương án nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, căn cứ vào tình hình ở mỗi bậc học sao cho phù hợp với từng đối tượng.

Cụ thể, các quận, huyện điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, những giáo viên còn độ tuổi công tác, có năng lực và nguyện vọng phù hợp với nhu cầu thì tổ chức đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo văn bằng 2, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đủ điều kiện dạy các môn học còn thiếu, môn học tích hợp. Đồng thời, các trường nên ưu tiên bố trí đủ cơ sở vật chất ở bậc tiểu học để dạy 2 buổi/ngày (đủ 9 buổi/tuần) theo quy định.

Những giáo viên do sức khỏe, độ tuổi hoặc do nguyên nhân khác không bảo đảm yêu cầu giảng dạy thì nhà trường xem xét điều chuyển vị trí việc làm từ giáo viên sang nhân viên trường học (thiết bị, thí nghiệm, thư viện…) hoặc bố trí nghỉ hưu sớm theo quy định.

Trước đó, đại diện Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết, sẽ trao đổi với UBND TP. HCM để phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên từ địa phương khác về TP. HCM. Đây được cho là công tác chuẩn bị cho việc học trực tiếp sắp tới tại TP. HCM.

Đối với các tỉnh, thành đã kết nối giao thông với TP. HCM, phụ huynh có thể xem xét cho con em được trở lại thành phố học trực tiếp. Đối với những địa phương chưa kết nối, nếu có nhu cầu cho con em về thành phố học trực tiếp, phụ huynh có thể báo với nhà trường nơi các em theo học để trường lập danh sách, gửi về Sở GD-ĐT. Giáo viên có nhu cầu tương tự, cũng có thể báo với nhà trường để được thêm vào danh sách.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục