TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng là cầu nối hiện thực hóa các mô hình hợp tác Việt Nam - Cuba.

Thứ bảy, 10/11/2018 20:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel và Phu nhân đã đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc 18 giờ ngày 10/11, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM đã có buổi hội kiến Chủ tịch Miguel Diaz Canel tại Hội trường Thống Nhất.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Miguel Mario Diaz Canel và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tháng 6/2013, ông Miguel Mario Diaz Canel đã sang TPHCM khi còn là Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Báo Công luận
  Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Chủ tịch Miguel Diaz Canel tại Hội trường Thống Nhất.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam, trong đó có TPHCM, luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước trước đây. Trong năm 2018, hai nước đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel vào vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, qua đó góp phần thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, tuyên truyền trong toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ giữa hai nước.

Với vai trò quan trọng về kinh tế - văn hóa - giao lưu quốc tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba. Gần đây có đoàn của Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Hernanadez (tháng 6/2017), Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Orestes Mestre (tháng 11/2017), Phó Ban Đối ngoại Cuba (tháng 1/2018),…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tích cực, tiên phong trong các hoạt động hợp tác với Cuba, điển hình là việc tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã sang thăm và làm việc tại Cuba vào tháng 6 vừa qua với mục đích đưa quan hệ hợp tác giữa Thành phố với Cuba ngày càng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch. 

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng là cầu nối quan trọng hiện thực hóa các mô hình thí điểm trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với Cuba và sẵn sàng cùng Cuba thành lập tổ công tác chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Thành phố và Cuba, trước mắt là triển khai thí điểm mô hình hợp tác thương mại đối với một số mặt hàng tiêu biểu của Cuba tại Thành phố.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị lãnh đạo Cuba quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư, kinh doanh tại Cuba để tiếp tục thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào Cuba.

Chủ tịch Miguel Mario Diaz Canel cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Bí thư Thành ủy TPHCM, chính quyền và nhân dân Thành phố đã dành cho Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba; đồng thời đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành quả kinh tế, xã hội mà nhân dân Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

​Chia sẻ sự ấn tượng qua chuyến thăm Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Khu công nghệ cao của Thành phố, ông Miguel Mario Diaz Canel nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam với tinh thần yêu nước, dũng cảm và sự năng động đã là tấm gương cho nhân dân Cuba trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang là nơi Cuba học tập trong phát triển xây dựng mô hình khu công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài để phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Chủ tịch Miguel Mario Diaz Canel cho biết, hiện nay, thế hệ trẻ của Cuba đã và đang tiếp tục kế tục truyền thống cách mạng của cha ông trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống đoàn kết với nhân dân Việt Nam, nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng bền chặt trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Lãnh đạo Cuba khẳng định, Cuba sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Cuba có tiềm năng như dược phẩm, y tế ; đồng thời cảm ơn và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

TS

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức