200 phần quà ấm tình người giúp đỡ người nghèo vượt qua dịch Covid-19

(CLO) Tổng cộng 200 suất quà đã được trao tặng cho 200 hộ gia đình khó khăn tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội.

Mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 hộp khẩu trang y tế kèm tiền mặt. Các gia đình này đều là những gia đình nghèo, khó khăn, neo đơn, người khuyết tật… bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt dịch Covid-19.

Với mong muốn những mảnh đời khó khăn sẽ được sưởi ấm bằng những món quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương, ông Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Tâm Đăng đã trao 200 suất quà cho người dân vốn đa phần làm nghề nông và lao động phi chính thức tại Xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội. 

Cụ thể, 80 suất quà cho 80 hộ gia đình tại thôn Vật Phụ (đến tay bà con sáng ngày 19/4) và 120 suất quà dành cho các gia đình xã Vật Lại sáng nay 20/4.

Lễ phát quà hỗ trợ người dân tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) sáng 20/4.

Lễ phát quà hỗ trợ người dân tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) sáng 20/4.

Ông Phùng Ngọc Hồng cũng cho biết, mấy tháng qua, dịch bệnh ảnh hưởng đến thu nhập người dân nơi đây, nhận thấy sự khó khăn đó, tôi thấy rằng doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm với xã hội. 

Với tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm đầy đủ trong giai đoạn giãn cách xã hội, không chỉ trong dịp này, mà những năm qua, ông Hồng vẫn luôn đem những món quà thiết thực đến cho người dân như tặng chăn ấm, hỗ trợ dân nghèo các vật phẩm, lương thực, vật dụng cần thiết. 

Trao 80 suất quà cho các gia đình trong thôn của mình, ông Chu Văn Thích, Trưởng thôn Vật Phụ cho biết, để nhận những suất quà này, các hộ gia đình theo tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, các gia đình có người khuyết tật, hoặc các hộ thật cần thiết đã được thôn lựa chọn để đến nhận sự hỗ trợ. 

Đây là hoạt động thiết thực trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để sự hỗ trợ đến được với người dân kịp thời, ý nghĩa”, ông Chu Văn Thích nhấn mạnh.

Đến nhận quà hỗ trợ, bà Chu Thị Vận, năm nay 90 tuổi cho biết bà rất vui với sự hỗ trợ kịp thời này, vì hiện gia đình bà đang khó khăn. Cả nhà sống dựa vào đồng tiền cậu con trai đi làm xây dựng, nhưng mùa dịch Covid-19, anh phải nghỉ việc nên gia đình phải xoay xở từng bữa cơm.

Trao quà hỗ trợ cho người dân.

Trao quà hỗ trợ cho người dân.

Cũng không kém phần chật vật trong mùa dịch, sau khi nhận món quà hỗ trợ, bà Đỗ Thị Xuyên, năm nay 65 tuổi cho biết gia đình bà thuộc diện khó khăn, chồng bị bệnh tim, các con sức khỏe cũng không được tốt. Con trai đi phụ hồ, là lao động chính, nhưng do mùa dịch, các công ty nghỉ làm để đảm bảo giãn cách xã hội, chống dịch, nên thất nghiệp. 

Mấy tháng nay cả nhà rất khó khăn. Được là một trong 200 gia đình có danh sách nhận quà hỗ trợ hôm nay, với tôi, là tấm lòng quý giá, hỗ trợ gia đình tôi cũng như các gia đình khác vượt qua giai đoạn này”, bà Xuyên chia sẻ.

Đón nhận 200 suất quà dành cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội), ông Quốc Phi, Chủ tịch xã cho rằng, đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt, nhiều người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thất nghiệp, thiếu việc làm, không đủ tài chính để trang trải cuộc sống. 

Do đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, cần lắm sự chung tay của doanh nghiệp, các tấm lòng vàng, các hoạt động xã hội hóa để giúp người dân nghèo khắp nơi trên cả nước vượt qua khó khăn do Covid-19 gây ra”, Ông Quốc Phi, Chủ tịch xã Vật Lại (Ba Vì) nói.

Ông Chu Văn Thích, Trưởng thôn Vật Phụ đến tận căn nhà của bà Dương Thị Thi, hộ nghèo neo đơn, 80 tuổi để trao quà hỗ trợ Covid-19.

Ông Chu Văn Thích, Trưởng thôn Vật Phụ đến tận căn nhà của bà Dương Thị Thi, hộ nghèo neo đơn, 80 tuổi để trao quà hỗ trợ Covid-19.

Hiện nay, trên cả nước, cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, các hoạt động xã hội hóa từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vẫn đang diễn ra, cùng chung tay, góp sức giúp đỡ người dân. Và 200 suất quà do ông Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Tâm Đăng tổ chức hỗ trợ người dân là một trong những hoạt động xã hội hóa đáng ghi nhận đó.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” đang được nhân lên rộng rãi như thời điểm này. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia, để kịp thời giảm bớt phần nào khó khăn của người dân, người lao động, đồng lòng với toàn xã hội vượt qua đại dịch.

Mai Châu

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: