Trả dáng đi thẳng cho bệnh nhân 25 tuổi sau 5 năm đau đớn kéo dài
(CLO) Sau tai nạn giao thông năm 2018, anh N.K.P (25 tuổi, Bắc Ninh) phải phẫu thuật sọ não và bắt đầu xuất hiện bất thường ở cổ chân trái.
Do tổn thương xương không được phát hiện và xử lý triệt để, đầu dưới xương mác gãy lệch, khớp cổ chân dần vẹo, dẫn tới trật khớp chày – sên và khớp sên – gót, thoái hóa toàn bộ khớp. Dáng đi của anh lệch hẳn, đau nhức kéo dài suốt 5 năm.
Từ năm 2021, cổ chân trái sưng to gấp 2-3 lần, không gãy nhưng đau nhức dữ dội. Gia đình đưa anh đến nhiều bệnh viện và thử các phương pháp Đông y nhưng tình trạng tái phát liên tục khiến anh gần như mất khả năng vận động, tinh thần suy sụp, gia đình kiệt quệ.

Người cha nghẹn ngào: “4 năm ròng rã mà không ai xác định được bệnh là gì”.
Tháng 8/2025, anh nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sau khi kiểm soát viêm mô mềm, các bác sĩ hội chẩn liên viện với Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh và quyết định phẫu thuật phức tạp: cắt 1/3 dưới xương mác, ghép tạo hình và hàn cứng khớp chày sên – khớp sên gót, kết hợp nẹp vít cố định trục chân. Đây là ca đầu tiên bệnh viện áp dụng kỹ thuật này.


Sau gần 4 tuần, anh P. phục hồi tốt, vết mổ khô, sưng nề giảm rõ rệt, vận động cải thiện đáng kể. Người cha xúc động: “Chỗ sưng to mấy năm giờ rút lại, khô ráo, đi lại được… Đây là kỳ tích sau 5 năm cháu sống chung với đau đớn”.
BS Vũ Giang An khuyến cáo, mọi tổn thương xương khớp, đặc biệt ở khớp chịu lực, cần được khám và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa chỉnh hình, tránh tự ý đắp thuốc dân gian để không dẫn đến biến dạng và thoái hóa nặng.