“Trạm yêu thương” - thông điệp sống tích cực ra mắt trong năm 2022

Những biến động xã hội, trong đó có dịch COVID-19 đặt mỗi người vào những khó khăn chung. Đứng trước những gian khó, thử thách, đôi khi người ta không biết tìm kiếm niềm tin, hy vọng, sự tích cực ở đâu trong cuộc sống. Từ những băn khoăn đó, chương trình “Trạm yêu thương” ra đời.  

tram yeu thuong thong diep song tich cuc ra mat trong nam 2022 hinh 1

hông gian sân khấu Trạm yêu thương được thiết kế như trạm xe chào đón các khách mời. Địa điểm diễn ra cuộc trò chuyện giữa người dẫn và nhân vật tham gia là trên những hàng ghế chờ. Ảnh: vtv.vn

Chương trình sẽ gửi tới khán giả rất nhiều câu chuyện đời thường đầy cảm xúc về nghị lực vượt khó, tình yêu thương không giới hạn. Ở tập phát sóng đầu tiên là chia sẻ của ba người mẹ nuôi con sinh non, có bé khi chào đời cân nặng chỉ vỏn vẹn 480 gram, đòi hỏi bố, mẹ phải nỗ lực nhiều hơn, yêu con nhiều hơn, chấp nhận thay đổi bản thân để dành tất cả cho con. Tập “Ánh sáng nơi trái tim” là câu chuyện giữa một người vợ bình thường và người chồng khiếm thị, chị quyết tâm lấy anh, trở thành người dẫn đường cùng anh tập chạy, giúp chồng trở thành người khiếm thị Việt đầu tiên hoàn thành cự ly bán marathon 21 km, và dự định tiếp tục chạy 30 km.

Điểm đặc biệt của “Trạm yêu thương'” là nội dung của các chủ đề là câu chuyện mà mỗi người đều có thể gặp trong cuộc sống: tình yêu, sinh con, những bước ngoặt, mối quan hệ giữa cha mẹ-con cái, những cảm xúc bi quan, chán nản… 

Chẳng hạn với chủ đề “Khởi đầu không bao giờ là quá muộn'” phát sóng dịp Tết Nguyên đán là câu chuyện về bác Ngô Tôn Đức, 70 tuổi vẫn đi học để chinh phục ước mơ có tấm bằng cử nhân luật cùng lời chia sẻ: “Cuộc đời bác dang dở nhiều rồi nên lần này phải bắt đầu lại từ đầu để được trọn vẹn”... Từ những câu chuyện cảm động này, khán giả tìm được điểm chung, sự thấu hiểu, đồng cảm nhưng cũng thấy được nghị lực, tinh thần vươn lên của họ, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta bước qua khó khăn.

Trạm yêu thương gồm 4 phần: “Yêu thương ơi, chào nhé!” là câu chuyện chung của các khách mời, cùng đặt ra vấn đề mà khán giả sẽ nhìn thấy điểm chạm, sự đồng cảm của mình; “Dừng lại để yêu thương'” sẽ đi sâu vào câu chuyện của một nhân vật yếu thế, từ đó thấy được sự lạc quan, nghị lực vượt khó của nhân vật; “Quà tặng yêu thương” mang tới món quà để hiện thực hoá những mong mỏi, ước mơ của nhân vật, đồng hành cùng họ trên con đường tiếp theo; “Cùng yêu thương lên đường” là những lát cắt lan tỏa thông điệp truyền cảm hứng hoặc phát động một hành động ngay tại trường quay và trên hệ thống online để thể hiện sự yêu thương với nhóm đối tượng và chủ đề của chương trình. Qua các phần của chương trình, khán giả sẽ tìm thấy hạnh phúc, niềm vui và những giá trị đáng trân trọng từ những khó khăn, nghịch cảnh và những điều tưởng chừng nhỏ bé trong cuộc sống này.

Mỗi tập của chương trình sẽ được đặt một tên gọi chủ đề, khơi gợi cảm hứng tích cực, như: “Ngày con sinh ra”, “Ánh sáng nơi trái tim”, “Hãy cứ cho đi”, “Khởi đầu không bao giờ là quá muộn”, “Lá thư chở yêu thương”, “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, “Điều nhỏ bé phi thường”... Trong chương trình, những câu nói truyền cảm hứng của nhân vật sẽ được ghi lại dưới dạng câu nói nổi bật, để khán giả dễ nhớ và lan tỏa

Đáng chú ý, ca khúc riêng của chương trình được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường viết tặng với tên gọi “Vẫn hát lời yêu thương”. Lời bài hát với những tâm sự chân thành: “Dù là ngày trôi qua bao vết dấu buồn thương, dù nhọc nhằn còn in lên đôi mắt bờ mi, chẳng thể khiến ta dừng lại”..., “Đôi khi bước chậm lại để thấy những điều tuyệt vời còn mãi…”. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường vẫn giữ nguyên được chất tự sự gần gũi, dễ chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được thể hiện với phần góp giọng của nữ ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, xuất hiện ở phần cuối “Trạm yêu thương” cùng với những hình ảnh chắt lọc trong số đó, góp phần lan tỏa thông điệp của chương trình.

Đăng Khoa

Xem thêm

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: